Pepe bị bán sang Pháp, Ronaldo mất "đồng minh" đầu tiên?

Triệu Mẫn |

Mong mỏi được tiếp tục gắn bó với Real Madrid của Pepe đã chính thức đổ sông đổ bể.

Theo thông tin từ báo chí Tây Ban Nha, PSG và Real Madrid đã chính thức thông qua các thỏa thuận về thương vụ Pepe. Theo đó, cầu thủ 34 tuổi sẽ chuyển sang thi đấu cho đội chủ sân Công viên các hoàng tử khi mùa giải năm nay kết thúc.

Hợp đồng của Pepe và Kền kền trắng sẽ kết thúc vào ngày 30/6 tới. Tuy nhiên, đội bóng chủ sân Bernabeu không tiếp tục gia hạn với cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Suốt thời gian qua, trung vệ 34 tuổi cũng nhận được nhiều lời mời chào từ các đội bóng Trung Quốc với mức lương cực kỳ hậu hĩnh. Tuy nhiên, Pepe vẫn muốn được thi đấu ở một giải hàng đầu châu Âu để tiếp tục duy trì phong độ, giành suất cùng ĐT Bồ Đào Nha tham dự World Cup tại Nga vào năm sau.

Galatasaray và Man City cũng được cho là tha thiết muốn có sự phục vụ của cầu thủ Real Madrid.

Pepe bị bán sang Pháp, Ronaldo mất đồng minh đầu tiên? - Ảnh 1.

Trước đó, khi trả lời phỏng vấn, Pepe vẫn khẳng định mình sẽ cố gắng hết mình cho một suất ở lại Bernabeu.

"Chỉ có Chúa mới biết tương lai tôi sẽ trôi về đâu. Tôi còn hợp đồng cho đến ngày 30/6. Như đã nói trước đây, tôi sẽ đợi Real Madrid cho đến những giây phút cuối cùng. Tôi sẵn sàng hi sinh thời gian của mình cho CLB. Được chơi bóng ở đây là một vinh dự lớn lao".

Pepe đến sân Bernabeu vào năm 2007 từ Porto. Anh giành được nhiều danh hiệu cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Ở Real Madrid, Pepe là một trong những người bạn thân thiết của CR7.

Về phần PSG, vào năm 2012 - khi Ancelotti còn tại vị họ cũng đã tìm cách để có được sự phục vụ từ cầu thủ người Bồ Đào Nha nhưng không thể nhận được cái gật đầu từ Real Madrid.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại