Pep Guardiola và 10 ngày quyết định danh hiệu vô địch Premier League

TIẾN TRUNG |

Nếu bạn hỏi bao giờ cuộc đua vô địch Premier League sẽ kết thúc. Hãy nghe câu trả lời của chính HLV Manchester City: Có thể là trong 10 ngày tới! Phải chăng đó là thời điểm Pep Guardiola có thể nắm chắc danh hiệu mùa này.

Trong buổi họp báo hôm nay, Pep Guardiola cho biết là Manchester City đang bước vào giai đoạn 10 ngày quan trọng, nơi nếu xuôi chèo mát mái, họ có thể thắng ngôi vô địch Premier League thứ 2 trong 3 mùa giải.

Man City bất bại 27 trận gần nhất trên mọi đấu trường và sẽ tìm cách kéo dài chuỗi trận thắng kỷ lục của họ lên 21 trận khi tiếp đón Wolves vào thứ Ba.

Các trận đấu trên sân nhà tiếp theo là trận đấu với Manchester United và Southampton trước chuyến làm khách ở Fulham vào ngày 13-3, một loạt trận đấu mà Guardiola hy vọng sẽ củng cố hy vọng vô địch của họ.

"Chúng tôi không muốn dừng lại" HLV Man City nói vậy khi được hỏi về chuỗi chiến thắng của họ. “Chúng tôi biết 10 ngày này quan trọng như thế nào với Wolves, Man United và Southampton (trên sân nhà) trước khi hành quân tới Fulham”.

"Nếu có thể làm những gì chúng tôi muốn, đó sẽ là một bước tiến đáng kinh ngạc".

Thành tích chiến thắng của Man City là một kỷ lục đối với một đội bóng hàng đầu nước Anh nhưng Guardiola nói rằng họ chưa thể tận hưởng thành tựu đó. "Chúng tôi không có thời gian. Có rất nhiều trận đấu, cứ 3 ngày 1 lần. Chúng tôi phải nghỉ ngơi và nghĩ về trận kế tiếp”.

Pep Guardiola và 10 ngày quyết định danh hiệu vô địch Premier League - Ảnh 1.

"Ngày diễn ra trận đấu, tất cả những HLV đều nói rằng khi bạn thắng, bạn sẽ hạnh phúc vào đêm hôm đó. Nhưng ngày hôm sau bạn phải nghĩ đến điều tiếp theo".

HLV David Moyes của West Ham đã mô tả Man City là đội bóng xuất sắc nhất châu Âu vào cuối tuần nhưng Guardiola tuyên bố rằng điều đó sẽ chỉ có giá trị nếu họ giành được các danh hiệu. "Đội bóng xuất sắc nhất châu Âu, trên thế giới, là Bayern Munich vì họ đã giành được mọi thứ. Ở Anh, nhà vô địch là Liverpool, vì vậy họ là những người giỏi nhất”.

"Bạn phải giành chiến thắng. Vào tháng 2 hoặc tháng 3, không ai là nhà vô địch".

Guardiola chẳng thể đảm bảo thắng lợi trước chuyến viếng thăm của Wolves sau khi để thua đối thủ 2 lần ở mùa giải trước. "Lịch sử đối đầu với họ cho thấy khó khăn như thế nào. Chúng tôi biết điều đó. Man City biết chính xác loại trò chơi mà mình phải chơi.

"Chúng ta phải rất quyết liệt nhưng đồng thời cũng phải bình tĩnh. Wolves có khả năng trừng phạt bạn. Trong 2 năm qua, trận chiến này thật khó khăn".

Manchester City chỉ có thể đăng quang trong tháng 4

Giới bình luận cho rằng có lẽ Pep nhẩm tính chưa đúng bởi trong 10 ngày tới, ông chưa thể ‘bỏ túi’ danh hiệu Premier League.

Manchester City đang có 12 điểm nhiều hơn đội nhì bảng Manchester United khi giải chỉ còn đúng 12 vòng. Nếu thắng cả 4 trận tới (bao gồm cả trận gặp đối thủ bám đuổi gần nhất là Quỷ đỏ), thầy trò Pep có thể nới rộng khoảng cách 15 điểm, hoặc thậm chí là 18 điểm, khi giải chỉ còn đúng 8 vòng.

Đó là kịch bản hoàn toàn có thể xày ra khi xét đến phong độ bất ổn của nhóm bám đuổi, bởi Man United chỉ thắng 2 trong 5 trận gần nhất, còn Leicester cũng chỉ lấy được 10 trong tối đa 15 điểm ở cùng giai đoạn.

Sau trận Fulham ngày 14-3, Manchester City sẽ không chơi trận Premier League nào trong 2 tuần (khi gặp Monchengladbach ở Champions League và gặp Everton ở cúp FA). Trận Premier League kế tiếp của họ là trận đấu trên sân Leicester ngày 4-3, đó mới chính là ngày sớm nhất mà họ có thể đăng quang vô địch Premier League.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại