Pep Guardiola thực sự lo sợ bị Man City sa thải

Sơn Tùng |

HLV Pep Guardiola từng nghĩ về khả năng bị Man City sa thải sau khi ông trắng tay ở mùa giải đầu tiên dẫn dắt đội bóng chủ sân Etihad.

Pep Guardiola đang cùng Man City tiến sát tới chức vô địch Premier League mùa này. Nếu đánh bại Everton vào cuối tuần này, Man City sẽ đứng trước cơ hội giành chức vô địch ngay trên sân nhà ở vòng đấu tới trước M.U.

Tuy nhiên cách đây 12 tháng, mọi chuyện đã diễn ra không hề tốt đẹp với Pep Guardiola và đội bóng của ông. Thậm chí HLV người Tây Ban Nha còn lo ngại về tương lai của mình.

Pep Guardiola thực sự lo sợ bị Man City sa thải - Ảnh 1.
Man City của Pep Guardiola từng thua 0-4 trước Everton

Ở mùa giải trước, Man City đã thua 0-4 trước Everton tại Goodison Park vào tháng 1/2017, dù cho họ cầm bóng nhiều hơn. Man City sau đó đã cán đích ở vị trí thứ 3, kém 15 điểm so với đội vô địch là Chelsea. Lúc đó, Pep đã hoài nghi về triết lý bóng đá của mình và lo lắng về việc có thể bị Man City sa thải.

Pep Guardiola thực sự lo sợ bị Man City sa thải - Ảnh 2.
Pep Guardiola từng nghĩ ông có thể bị Man City sa thải

“Dĩ nhiên là tôi đã nghĩ rằng nếu chiến thuật của mình không hiệu quả, tôi sẽ bị mất ghế và người khác sẽ thay thế và áp dụng lối chơi mới cho Man City. Ở thời điểm ấy, tôi đã lo lắng về kết quả thi đấu của Man City cũng như những điều mà đội bóng cần làm để cải thiện”, Pep Guaridola thú nhận.

“Ở thời điểm đó, tôi nghĩ mình có thể bị sa thải và phương pháp của mình là không hiệu quả. Nhưng đồng thời tôi cũng nghĩ rằng mọi chuyện vẫn chưa phải là chấm hết và bản thân cần cố gắng hơn nữa. 

Tôi nghĩ rằng nếu mùa giải sau, mọi chuyện tái diễn, Man City tiếp tục gây thất vọng thì Txiki (giám đốc thể thao) hay Ferran (giám đốc điều hành) sẽ đưa ra quyết định sa thải. Chúng tôi không hề chơi tệ nhưng lại nhận kết không tốt. Và khi điều đó xảy ra, bạn đành phải chấp nhận”, Pep nói tiếp.

Lúc này, đội bóng của ông chỉ còn cách chức vô địch có 2 trận thắng. Tuy nhiên HLV người Tây Ban Nha không biết Man City có lên kế hoạch ăn mừng cho việc đăng quang hay không. “Mùa giải vẫn chưa ngã ngũ. Chúng tôi cần tới 2 hoặc 3 trận thắng nữa. Tôi không biết tí gì về việc Man City lên kế hoạch chuẩn bị ăn mừng chức vô địch cả. Không có ai ở CLB nói với tôi”.

Pep Guardiola cũng cho biết Raheem Sterling đã được nhiều đội bóng để ý. Cầu thủ 23 tuổi người Anh có hợp đồng với Man City đến 2020 với mức lương là 180 nghìn bảng/tuần. Sterling vẫn chưa kí hợp đồng mới với Man City, trong khi Real Madrid, Barca và PSG đang rất quan tâm tới anh.

“Có thể các CLB khác quan tâm tới Sterling. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, nhưng Sterling biết cậu ấy quan trọng với chúng tôi như thế nào. Về vấn đề hợp đồng của Sterling, tôi không phải người dàn xếp, đó là công việc của Txiki. Nhưng việc giữ chân Sterling là rất quan trọng”, Pep Guardiola nhấn mạnh.

Pep Guardiola có hợp đồng đến năm 2021 với Man City, trị giá 19,5 triệu bảng. Ông lên tiếng về tương lai của mình: “Tương lai của tôi là dẫn dắt Man City ở mùa giải sau”.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại