Pep Guardiola cùng huyền thoại Arsenal phản đối trao giải hay nhất mùa cho Salah

Anh Dũng |

HLV Pep Guardiola và cựu cầu thủ Martin Keown khẳng định Mo Salah không xứng đáng bằng Kevin de Bruyne cho giải thưởng “Cầu thủ hay nhất mùa bóng Ngoại hạng Anh”.

"Theo quan điểm của tôi, khi phân tích số liệu trong 10 tháng qua, không có cầu thủ nào hay hơn De Bruyne về tính ổn định và liên tục", Daily Mail trích dẫn lời nhà cầm quân người Tây Ban Nha. "Có những người sở hữu con số bàn thắng ấn tượng hơn, nhưng không ai đóng góp vào thành tích chung của đội tốt hơn De Bruyne mùa này".

"Đối với tôi, De Bruyne là người giỏi nhất. Cậu ấy xứng đáng nhất với giải thưởng này. Nhưng không sao cả, khi mùa hè tới cậu ấy đã sở hữu huy chương của nhà vô địch Ngoại hạng Anh".

Pep Guardiola cùng huyền thoại Arsenal phản đối trao giải hay nhất mùa cho Salah - Ảnh 1.

Salah thắng giải hay nhất mùa và được nâng cấp chỉ số trong game.

Tiền vệ người Bỉ đã có 8 bàn cho Man City tại Premier League 2017/18. Bên cạnh đó, với 15 kiến tạo, De Bruyne đang ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng những chân chuyền tốt nhất mùa giải.

Thế nhưng, De Bruyne đã thua Salah trong cuộc bình bầu danh hiệu "Cầu thủ hay nhất mùa giải" do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh tổ chức. Đây được xem là giải thưởng công bằng nhất, bởi kết quả của nó dựa trên lá phiếu của tất cả cầu thủ đang tham dự sân chơi Premier League.

31 bàn thắng ở Ngoại hạng Anh và 41 bàn trên mọi đấu trường ngay trong mùa đầu tiên khoác áo Liverpool đã giúp Salah chiếm đa số phiếu bầu. Nhưng ngoài Pep Guardiola, không ít người nhìn nhận De Bruyne mới là cầu thủ hay nhất. Cũng trên Daily Mail, huyền thoại Martin Keown của Arsenal đã có những nhận định độc quyền cung cấp cho tờ báo này.

Pep Guardiola cùng huyền thoại Arsenal phản đối trao giải hay nhất mùa cho Salah - Ảnh 2.

Salah vừa san bằng kỷ lục 31 bàn thắng trong một mùa giải Premier League được đồng sở hữu bởi 3 tiền bối. Chỉ cần 1 bàn nữa, anh sẽ lập kỷ lục mới.

Cựu cầu thủ sinh năm 1966 viết: "Kevin de Bruyne còn phải tạo thêm điều vĩ đại gì nữa để thắng giải thưởng này? Nếu còn thi đấu, tôi sẽ bầu cho cậu ấy.

Chúng ta đều đồng ý với nhau rằng Man City là một trong những tập thể vĩ đại nhất lịch sử giải đấu, một đội bóng sắp xô đổ hàng loạt kỷ lục danh giá nhất. Và đáng lẽ, De Bruyne, trái tim của tập thể đó phải chiến thắng danh hiệu cá nhân cao quý nhất".

Thật tiếc cho Kevin. Những cầu thủ ghi bàn luôn được chú ý hơn cả và Mo Salah đã tỏa sáng rực rỡ trước khung thành.

Pep Guardiola cùng huyền thoại Arsenal phản đối trao giải hay nhất mùa cho Salah - Ảnh 3.

Martin Keown cùng với chiếc cúp vàng bất bại mùa 2003/04. Ông là chứng nhân cho giai đoạn huy hoàng nhất của Arsenal, góp công lớn trong hai cú đúp vào năm 1998 và 2002.

Tôi không phủ nhận tài năng và sự xứng đáng của Salah với giải thưởng này, chúng ta cần tôn trọng lá phiếu của cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng đội bóng nào cũng cần có những tiền vệ làm chủ trận đấu, triển khai thế trận và tạo cơ hội săn bàn cho các chân sút.

City sẽ không thể thống trị Premier League 2017/18 nếu không có tầm nhìn và khát khao của De Bruyne. Mỗi trận đấu, cậu ấy đều có nhiều lần dâng cỗ tận miệng tiền đạo. Thế nhưng, dù thất vọng thay cho cậu ấy, tôi tin thất bại trong cuộc đua với Salah sẽ thúc đẩy De Bruyne cố gắng chơi tốt hơn nữa trong mùa giải tiếp theo".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại