Pep: 2 trận thua Chelsea hoàn toàn vô nghĩa

Thành Nam |

Trước trận chung kết Champions League, Pep Guardiola không hề bận tâm tới việc Man City từng để thua Chelsea 2 trận ở mùa giải này.

Guardiola đã thua trong cả 2 màn đụng độ Chelsea của Tuchel ở mùa giải này

Guardiola đã thua trong cả 2 màn đụng độ Chelsea của Tuchel ở mùa giải này

Tâm điểm đáng chú ý nhất của bóng đá châu Âu cuối tuần này là trận chung kết Champions League giữa Man CityChelsea. Đây là màn chạm trán thứ 3 giữa Pep Guardiola và Tuchel ở mùa giải này. Ở 2 lần gặp nhau trước đó, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đều nếm thất bại.

Cụ thể, ở bán kết FA Cup, Man City của đã để thua Chelsea của Tuchel với tỉ số 0-1. Sau đó, ở trận lượt về Premier League, The Blues tiếp tục đánh bại Man City với tỉ số 2-1. Với hàng thủ chắc chắn dưới thời HLV Tuchel, đội bóng Tây London được ví là khắc tinh đối với Man City.

Tuy vậy, trước màn tái đấu Tuchel, Pep Guardiola không quan tâm tới những kết quả vừa qua. Thậm chí, nhà cầm quân người Tây Ban Nha còn khẳng định 2 thất bại này hoàn toàn vô nghĩa với Man City trong quá trình chuẩn bị cho chung kết Champions League.

"Hai thất bại đó ư? Nó hoàn toàn không ảnh hưởng tới chúng tôi. Tôi biết chúng tôi đang chuẩn bị ra sao cho trận chung kết. Ở Premier League, chúng tôi gặp Chelsea chỉ 2 ngày sau trận đấu với Dortmund. Còn ở bán kết FA Cup, thực sự họ xứng đáng giành chiến thắng.

Vào thứ Bảy này, chúng tôi gặp nhau ở một trận đấu mới. Hãy cùng xem chuyện gì sẽ xảy ra. Ngay cả khi giành chiến thắng ở 2 trận gặp Chelsea vừa qua, chúng tôi cũng ở tình thế tương tự bởi tôi biết Champions League là sân chơi khác", Pep Guardiola chia sẻ trước trận chung kết.

Thực tế, ở 2 trận gặp Tuchel mùa này, Man City đều không tung ra sân đội hình mạnh nhất. Nhưng ở trận tái đấu đêm mai, Guardiola chắc chắn sẽ ưu tiên những gì tốt nhất để giành chức vô địch.

Nói về tầm ảnh hưởng của Tuchel ở Chelsea, Guardiola chia sẻ "Chúng ta đều biết ông ấy tạo ra sự khác biệt lớn. Ngay ở trận đấu đầu tiên (hòa Wolves), tôi đã nhìn thấy một số thói quen mà tôi vẫn nhớ khi gặp ông ấy ở Mainz, đặc biệt là Dortmund.

Khi ông ấy tới Dortmund, cuộc đua vô địch Bundesliga của Bayern Munich đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại