PCT VFF Trần Quốc Tuấn nói gì về trọng tài trận Hà Nội gặp Quảng Nam vừa bị bắt giữ?

Hải Bình |

Theo như chia sẻ của PCT VFF ông Trần Quốc Tuấn thì trọng tài Pummarin Khamruen có thể đã bị Thái Lan theo dõi từ trước khi sang Việt Nam cầm còi trận Hà Nội gặp Quảng Nam.

Chia sẻ với chúng tôi về việc trọng tài Pummarin Khamruen bị Thái Lan bắt giữ vì nghi án liên quan đến dàn xếp tỷ số ở Thai League. Phó chủ tịch VFF ông Trần Quốc Tuấn cho biết: "Có thể, trọng tài này đã bị Thái Lan theo dõi từ trước khi sang Việt Nam điều hành trận đấu giữa Hà Nội gặp Quảng Nam ở V-League.

Chỉ có điều là thời điểm bị bắt lại diễn ra ngay sau khi vừa trở về từ Việt Nam trở về mà thôi. Chúng tôi tôn trọng đề xuất của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), họ theo dõi người bên đó, đây lại là trọng tài FIFA nên cũng không cần kiểm tra lại thông tin của họ

Hơn nữa, đây là sự việc diễn ra ở giải Thai League, là chuyện nội bộ của Thái Lan nên chúng tôi không có ỳ kiến gì. Ông ấy sai phạm thì phải chịu trách nhiệm. Trọng tài Việt Nam như ông Võ Minh Trí cũng được VFF đề xuất sang cầm còi ở Trung Quốc hay các giải VĐQG khác và họ không bao giờ hỏi chúng tôi thông tin về người được đề cử".

"Việc có nhờ FAT hỗ trợ trọng tài FIFA sang Việt Nam cầm còi ở mùa giải năm sau hay không còn tùy vào diễn biến của V-League 2018. Tôi không thể khẳng định sẽ không hay tiếp tục nhờ Thái Lan trong việc này. Ai sai, sai ở nước nào thì chịu trách nhiệm ở đó", ông Quốc Tuấn trả lời cho câu hỏi, VFF có tiếp tục mời trọng tài Thái Lan sang Việt Nam cầm còi trong thời gian tới đây.

PCT VFF Trần Quốc Tuấn nói gì về trọng tài trận Hà Nội gặp Quảng Nam vừa bị bắt giữ? - Ảnh 1.

Trọng tài Pummarin Khamruen (thứ 3 từ phải sang) điều hành trận đấu Hà Nội gặp Quảng Nam. Ảnh: VTV.

Liên quan đến việc này, Trưởng ban trọng tài quốc gia ông Nguyễn Văn Mùi cho biết: "Ông ấy làm sai thì phải chịu trách nhiệm với pháp luật của Thái Lan. Riêng tôi nhận định định trọng tài này (Pummarin Khamruen - PV) đã điều hành rất tốt trận đấu giữa Hà Nội và Quảng Nam.

Chúng tôi chỉ làm việc theo phân công của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và hoàn toàn không được kiểm tra thông tin trọng tài ngoại trước khi đến V-League cầm còi".

Trong khi đó, BTC V-League hiện vẫn chưa có bất kỳ chia sẻ gì về sự việc này. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật của lãnh đạo VPF ngay sau khi có thông tin.

Bóng ma dán xếp tỷ số đang bủa vây lên bóng đá Thái Lan vào lúc này. Bởi ngoài trọng tài Pummarin Khamruen thì còn 5 cầu thủ, 5 lãnh đạo các đội bóng tham dự Giải VĐQG Thái Lan 2017 (Thai League 1) và 1 trọng tài khác phải làm việc với cơ quan chức năng Thái Lan trong đợt này.

Vòng 25 V-League 2017: Hà Nội FC 1-0 Quảng Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại