*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Khai thác tiềm năng, Hưng Yên đang vươn lên trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế.
Theo Báo cáo PCI 2022 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 của Đồng Tháp xếp thứ 5 cả nước và tiếp tục đứng đầu các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tại Việt Nam vừa công bố báo cáo năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2022, theo đó Quảng Ninh tiếp tục giữ vị trí đầu bảng năm thứ 6 liên tục.
Địa phương này đã 5 năm liên tiếp dẫn đầu cả nước về điểm số PCI (Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh).
Trong bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021, có 3/5 thành phố trực thuộc Trung ương lọt top 10 địa phương có điểm PCI cao nhất cả nước.
Trong giai đoạn từ năm 2007 - 2021, nhiều địa phương có sự vươn lên ngoạn mục trên bảng xếp hạng chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh. Có địa phương tăng 37 bậc trong 15 năm.
Nếu như năm 2012, địa phương này chỉ xếp hạng 50 trên bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thì đến năm 2021 đã vươn lên vị trí á quân.
Theo Báo cáo PCI 2021 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tại Việt Nam công bố, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2021 của TP. Đà Nẵng xếp thứ 4 cả nước với 70,42 điểm.
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tại Việt Nam vừa công bố báo cáo năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2021, theo đó Quảng Ninh tiếp tục giữ vị trí đầu bảng năm thứ 5 liên tục.
(Soha.vn) - Theo ông Vũ Tiến Lộc, trong năm 2012 niềm tin của các doanh nghiệp giảm sút kéo theo chỉ số PCI giảm có một phần tác động lớn từ sự suy yếu của nền kinh tế và hơn thế chính là do vẫn đề cải cách chưa đáp ứng được yêu cầu.