Park Ji-sung yêu cầu fan MU ngừng hát bài chế nhạo Hàn Quốc ăn thịt chó

HOÀNG ANH |

Park Ji-Sung đã yêu cầu fan MU ngừng hát bài ca có chứa định kiến tiêu cực về chuyện người Hàn Quốc ăn thịt chó.

Hồi Park Ji-sung còn đá cho MU, fan đội bóng này thường troll Park bằng câu hát: "Park, Park, có thể anh ở bất cứ nơi đâu nhưng anh ăn thịt chó ở quê hương".

Cựu tiền vệ MU biết CĐV không có ý xúc phạm, nhưng Park muốn "giáo dục" fan MU thấy vì sao những câu hát lại gây tổn thương cho Park và người Hàn Quốc. Park Ji-sung được đề nghị nêu quan điểm khi fan MU hát lại bài này hồi tháng 8 trên sân Molineux, khi Wolves giới thiệu tân binh Hwang Hee-chan.

"Tôi thực sự xin lỗi Hwang khi biết điều đó. Tôi nghĩ fan MU không có ý xúc phạm cậu ấy nhưng tôi vẫn phải giáo dục để họ dừng câu hát có từ ăn thịt chó. Ngày nay, nó được dùng như một từ phân biệt chủng tộc với người Hàn Quốc. Từ ngữ kiểu vậy khiến người Hàn Quốc cực kỳ khó chịu".

Park nói rằng anh ấy cảm thấy tự hào vì có những bài hát riêng để vinh danh, nhưng điều này xen lẫn với sự khó chịu về câu hát liên quan tới "thịt chó".

Park Ji-sung yêu cầu fan MU ngừng hát bài chế nhạo Hàn Quốc ăn thịt chó - Ảnh 1.

"Sau 10 năm mới nghe lại câu hát, tôi vẫn cảm thấy tiếc cho những người trẻ tuổi đã cố gắng vượt qua sự khó chịu mà tôi cảm thấy khi đó. Tôi cũng cảm thấy có trách nhiệm với những người trẻ vẫn bị phân biệt đối xử như người châu Á hay người Hàn Quốc và vật lộn với loại cảm giác khó chịu".

"Ở Hàn Quốc, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Đúng là trong lịch sử chúng tôi đã ăn thịt chó nhưng ngày nay, đặc biệt thế hệ trẻ, họ thực sự không thích nó. Văn hóa đã thay đổi. Tôi yêu cầu người hâm mộ ngừng hát từ đó. Nó gây khó chịu cho người dân Hàn Quốc. Đã đến lúc phải dừng lại".

Manchester United cho biết họ hoàn toàn ủng hộ đề nghị của Park và yêu cầu cổ động viên tôn trọng mong muốn của anh ấy.

Park đã trải qua 7 năm ở Old Trafford từ 2005 đến 2012, nơi anh giành 4 chức vô địch Premier League, 1 Champions League và 3 League Cup. Sau khi rời đi, anh đã có thời gian thi đấu tại QPR và PSV Eindhoven trước khi giải nghệ vào năm 2014.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại