'Ông trùm' gây sức ép, HLV Zidane đành đẩy con trai khỏi Real

LÂM VĂN |

Trước sức ép của Chủ tịch Florentino Perez, HLV Zinedine Zidane đành phải để cậu con trai Luca Zidane chuyển tới một đội bóng khác nhằm có nhiều cơ hội ra sân hơn.

Vị trí thủ thành số 1 tại Real Madrid được mặc định cho Thibaut Courtois, vậy nên ngay trước khi mùa giải 2018/2019 khép lại, HLV Zinedine Zidane đã có ý định đẩy Keylor Navas khỏi sân Bernabeu để đôn cậu con trai Luca Zidane lên vị trí “Người gác đền” số 2. Thực tế giai đoạn cuối mùa, ông đã trao nhiều cơ hội bắt chính cho Luca Zidane ở các trận đấu không còn quá quan trọng với Real Madrid.

Tuy vậy, theo tiết lộ từ Marca, Chủ tịch Florentino Perez lại không có ý định để Keylor Navas ra đi. Cụ thể, ông muốn thủ thành 32 tuổi này tiếp tục ở lại Bernabeu để đóng vai trò dự bị cho Thibaut Courtois, đồng thời tin rằng kinh nghiệm của anh vẫn là thứ hữu dụng với “Kền kền trắng”.

Trước sức ép của “ông trùm”, HLV Zinedine Zidane đành phải để cậu con trai Luca Zidane rời khỏi Real Madrid để tìm kiếm cơ hội chơi bóng nhiều hơn, thay vì đóng vai trò thủ thành số 3 tại đội bóng thành Madrid.

Nhiều khả năng, Real Madrid sẽ để Luca Zidane gia nhập tân binh Osasuna. Thủ môn số 1 của Osasuna mùa trước là Sergio Herrera có ý định gia nhập Villarreal, vậy nên nếu tới đội bóng này, Luca Zidane sẽ có cơ hội chiếm vị trí số 1 trong khung gỗ.

Để Luca Zidane rời Real Madrid, HLV Zinedine Zidane quyết định gọi trở lại Andriy Lunin (mùa trước thi đấu cho Leganes theo dạng cho mượn) và xếp thủ thành 20 tuổi người Ukraine này vào vị trí “người gác đền” số 3. Andriy Lunin chính là thủ môn số 1 của U20 Ukraine vô địch FIFA U-20 World Cup 2019, đồng thời được bầu chọn là thủ môn xuất sắc nhất giải đấu.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại