Ông Shin Tae-yong đã cao tay trước đồng nghiệp Park Hang-seo như thế nào?

Tiểu Phùng |

Cựu danh thủ Đặng Phương Nam đánh giá, HLV Shin Tae-yong đã có những điều chỉnh hợp lý với Indonesia ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 trước đội tuyển Việt Nam.

Cụ thể theo Đặng Phương Nam, HLV Shin Tae-yong đã có những điều chỉnh cao tay về con người, qua đó giúp Indonesia có một trận đấu tốt trước đội tuyển Việt Nam. Trên sân Gelora Bung Karno, Indonesia đã nhiều phen uy hiếp khung thành đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút cộng với việc Đặng Văn Lâm của Việt Nam chơi tập trung đã khiến đội chủ nhà không thể ghi bàn, chấp nhận kết quả hoà 0-0 .

Theo cựu danh thủ Đặng Phương Nam, HLV Shin Tae-yong đã cơ động vị trí của số 4 Jordi Amat, khiến cho Indonesia khi phòng ngự có 3 trung vệ còn lúc tấn công Amat được đẩy lên như một tiền vệ trụ. Nhờ vậy, thế trận của Indonesia trở nên ổn định, hiệu quả.

Ông Shin Tae-yong đã cao tay trước đồng nghiệp Park Hang-seo như thế nào? - Ảnh 1.

Indonesia tạo được nhiều cơ hội nhưng không thể chuyển hoá thành bàn thắng. (ảnh Hữu Phạm)

Dù không kiểm soát nhiều bóng, Indonesia vẫn tạo được khá nhiều cơ hội nguy hiểm. Đội bóng của ông Shin Tae-yong tập trung tấn công vào cánh phải với những đường chuyền vào sau lưng Bùi Tiến Dũng. Nếu số 4 đội tuyển Việt Nam không có tốc độ tốt, thi đấu tập trung thì đội bóng của ông Park Hang-seo đã bị thua trong các tình huống ở hiệp 1. Indonesia cũng khai thác tốt các vị trí cá nhân của Văn Thanh, Duy Mạnh và khoảng trống giữa hai cầu thủ này, hay giữa Duy Mạnh với Quế Ngọc Hải…Đội chủ nhà cũng thường xuyên khai thác vào các khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam.

Kết quả hoà 0-0 được đánh giá là một thành công của đội tuyển Việt Nam trong bối cảnh chịu nhiều sức ép cả trong và ngoài sân cỏ. Ở trận lượt về, đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội đánh bại đối thủ trên sân Mỹ Đình.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại