Ông Park chuẩn bị gì cho trận chung kết?

Nguyên Khôi |

Hôm qua (10-1), HLV Park Hang Seo cho đội tuyển Việt Nam nghỉ ngơi trọn một ngày để hồi phục trước khi bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình vào ngày 13-1 tới.

Ông Park chuẩn bị gì cho trận chung kết? - Ảnh 1.

Phong độ cao của Hùng Dũng (phải) mang lại niềm tin rất lớn cho tuyển Việt Nam trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 - Ảnh: N.KHÔI

Trong khi đó, ông Park cùng các trợ lý thì xem và phân tích đối thủ Thai Lan ở trận chung kết.

Ngay sau trận bán kết lượt đi hòa 0-0 trên sân Indonesia hôm 6-1, ông Park đã cử trợ lý Lưu Danh Minh bay từ Jakarta sang Kuala Lumpur để kịp theo dõi trận bán kết lượt đi giữa Malaysia và Thái Lan.

Những ghi chép của trợ lý Lưu Danh Minh về đội hình chiến thuật của hai đội, cách di chuyển khi có bóng và không có bóng như thế nào đều được báo cáo cho ông Park một cách chi tiết. Đặc biệt là Thái Lan, đối thủ mà tuyển Việt Nam chưa gặp ở AFF Cup 2022.

"Chưa hết, trợ lý Dương Minh Ninh cũng được ông Park cử tiếp sang Thái Lan theo dõi trận bán kết lượt về nhằm có thêm thông tin cập nhật về cách chơi của đối thủ".

Chuẩn bị từ sớm

Tối 10-1, các thành viên ban huấn luyện đã xem trận bán kết lượt về giữa Thái Lan và Malaysia để ghi chép và có đánh giá cho riêng mình trước khi bước vào cuộc họp chiến thuật cùng toàn đội dự kiến vào ngày 12-1. Tại đây, băng hình hai trận bán kết của đối thủ, các tình huống tấn công đáng chú ý, khả năng phòng ngự của đối thủ sẽ được chuẩn bị sẵn sàng để cùng nhau tiến hành phân tích.

Dĩ nhiên, gặp đương kim vô địch Thái Lan là điều không hề dễ dàng. Đội bóng của HLV Alexandre Polking dù thiếu nhiều trụ cột đang thi đấu ở nước ngoài hoặc chấn thương không dự giải năm nay, nhưng vẫn cho thấy bản lĩnh của mình ở thời điểm quyết định. Thua 0-1 ở trận lượt đi tại Malaysia, Thái Lan đã thắng lại đối thủ đến 3-0 trên sân nhà bằng lối chơi kiểm soát bóng và tấn công ấn tượng. Ghi một bàn trong trận đấu này, lão tướng Teerasil Dangda (35 tuổi) đã có sáu bàn thắng và cho thấy sẽ là chân sút mà hàng thủ đội tuyển Việt Nam không thể xem thường.

Nhưng nhìn toàn cục, đội tuyển Việt Nam vẫn có nhiều lợi thế về lực lượng lẫn khả năng phân tích và bố trí chiến thuật hợp lý của ông Park. Đội tuyển Việt Nam đã thua Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020, và giờ là lúc ông Park "đòi nợ" trong trận chung kết đáng để chờ đợi.

Sẵn sàng cho trận chung kết

Chiến thắng 2-0 trước Indonesia ở trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình khiến tuyển Việt Nam càng thêm tự tin chuẩn bị cho trận chung kết. Indonesia không phải là đối thủ yếu, nhưng với khả năng bố trí chiến thuật tài tình của ông Park, Indonesia hầu như không có một cơ hội dứt điểm nào nguy hiểm. Vì thế, việc gặp Thái Lan ở chung kết, đội tuyển Việt Nam cũng tự tin bước vào trận.

Chọc thủng lưới tuyển Việt Nam lúc này là điều cực kỳ khó. Kỷ lục sáu trận không để thủng lưới của thủ môn Đặng Văn Lâm đã chứng tỏ rất rõ điều đó. Trên mặt trận tấn công, Quang Hải tuy chưa tỏa sáng như kỳ vọng, nhưng Hùng Dũng đã làm rất tốt vai trò điều phối của mình ở tuyến giữa. Tranh chấp tốt và chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công rất nhanh, hai đường chuyền "sắc như dao" của Hùng Dũng đã giúp Tiến Linh lập cú đúp trong trận thắng Indonesia 2-0 ở lượt về.

Khả năng chớp thời cơ và phong độ cao của Tiến Linh cũng đem lại sự tự tin cho tuyển Việt Nam trên hành trình chinh phục chức vô địch. Điều đáng mừng là Quang Hải cũng đang thể hiện phong độ ấn tượng hơn và hứa hẹn sẽ bùng nổ ở trận chung kết.

Người Thái hào hứng khi gặp Việt Nam ở chung kết

Tuyển Thái Lan đã chơi áp đảo và có chiến thắng xứng đáng 3-0 trước Malaysia trên sân nhà Thammasat vào đêm 10-1 ở bán kết lượt về AFF Cup 2022. Như vậy sau hai lượt trận, Thái Lan thắng chung cuộc 3-1 để lập kỷ lục lần thứ 10 góp mặt ở trận chung kết giải đấu này.

Trong trận thắng trên, Teerasil Dangda đã ghi một bàn thắng để vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với sáu bàn thắng, hơn một bàn so với tiền đạo Tiến Linh. Báo chí Thái Lan rất hào hứng với trận chung kết giữa Thái Lan và Việt Nam vì đây là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á hiện tại.

Tờ Siam Sports (Thái Lan) giật tít: "Thái Lan đã nghiền nát Malaysia để giành vé vào chung kết bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á trước Việt Nam. Một trận chung kết trong mơ".

Báo điện tử Thairath bình luận: "Thái Lan đã có một trận đấu tuyệt vời để đánh bại Malaysia 3-0 và lọt vào chung kết gặp đối thủ truyền kiếp Việt Nam ở chung kết. Cuộc đối đầu hứa hẹn sẽ rất đáng xem".

Khi đánh giá về đội tuyển Việt Nam, các chuyên gia của báo Thairath viết: "Dựa vào những thống kê sau sáu trận đấu đã qua, Việt Nam ghi 14 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. Đó là những bằng chứng cho thấy sức mạnh đáng sợ của Việt Nam - đội tuyển mạnh cả tấn công lẫn phòng thủ và sẵn sàng để tìm kiếm chức vô địch thứ ba ở AFF Cup".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại