ông Bùi Sỹ Lợi

285 nghìn tỷ hỗ trợ sản xuất, kinh doanh: Không phân biệt thành phần kinh tế

285 nghìn tỷ hỗ trợ sản xuất, kinh doanh: Không phân biệt thành phần kinh tế

Kinh doanh 2020-03-16T15:23:00

“Việc xem xét đối tượng cụ thể để áp dụng gói hỗ trợ doanh nghiệp là điều quan trọng nhất. Phải thể hiện sự công bằng, ai đóng góp các khoản thu ngân sách thì phải được xem xét, hỗ trợ cho đồng bộ, không phân biệt công tư, doanh nghiệp lớn, hay doanh nghiệp nhỏ”, ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội trao đổi với Tiền Phong về gói hỗ trợ 285 nghìn tỷ đồng vừa được Chính phủ ban hành.

Người lao động trên cả nước sẽ được nghỉ thêm 1 ngày, hưởng nguyên lương?

Người lao động trên cả nước sẽ được nghỉ thêm 1 ngày, hưởng nguyên lương?

Thời sự - Xã hội 2019-11-19T11:36:00

Theo ông Bùi Sỹ Lợi, nếu nghỉ thêm 1 ngày dịp 2/9 thì người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày và có thời gian giải quyết được việc gia đình, có thời gian chuẩn bị cho các con đến trường.

Tuổi nghỉ hưu của nam và nữ có khoảng cách như thế nào là phù hợp?

Tuổi nghỉ hưu của nam và nữ có khoảng cách như thế nào là phù hợp?

Thời sự - Xã hội 2019-09-16T08:36:00

Dự kiến, mỗi năm tăng tuổi nghỉ hưu 3 tháng với nam, 4 tháng với nữ để nam nghỉ hưu khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và nữ nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi vào 2035.

ĐBQH Bùi Sỹ Lợi: Nhiều nơi mời chủ trì hội thảo về rượu bia, tôi chưa dự một cuộc nào hết

ĐBQH Bùi Sỹ Lợi: Nhiều nơi mời chủ trì hội thảo về rượu bia, tôi chưa dự một cuộc nào hết

Thời sự - Xã hội 2019-06-10T17:45:00

ĐBQH Bùi Sỹ Lợi cho biết, rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài mời ông chủ trì hội thảo về rượu bia nhưng ông chưa dự một cuộc nào hết.

Lương hưu ‘lấy của người giàu chia người nghèo’

Lương hưu ‘lấy của người giàu chia người nghèo’

Kinh doanh 2017-12-23T12:31:00

Chính sách bảo hiểm xã hội sẽ có những điều chỉnh theo hướng giảm tăng lương hưu cho người giàu, để bù cho người nghèo.

'Giải trình mà không biết lỗi thuộc ai'

'Giải trình mà không biết lỗi thuộc ai'

Thời sự - Xã hội 2017-01-13T15:36:00

"Bộ Tài chính nói cả trong Nghị định 116 và Thông tư 08 đều có bất cập. Vậy việc ra văn bản này thuộc trách nhiệm của bộ nào? Cần phải làm rõ, giải trình mà không biết lỗi thuộc ai, ai cũng đúng cả thì chắc dân sai?", ông Bùi Sỹ Lợi-Phó Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội nói.

ĐBQH nói vụ ông Vũ Huy Hoàng: "Về hưu cũng phải xử lý"

ĐBQH nói vụ ông Vũ Huy Hoàng: "Về hưu cũng phải xử lý"
Thời sự - Xã hội 2016-07-20T15:00:00

Ông Bùi Sỹ Lợi cho rằng, trường hợp của ông Vũ Huy Hoàng nếu có dấu hiệu vi phạm thì có trách nhiệm của Quốc hội khóa 13.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại