Ôm tham vọng dự World Cup, U20 Trung Quốc tan vỡ sau màn ‘tra tấn’ thể lực của U20 Hàn Quốc

Linh Đan |

U20 Trung Quốc bị đánh giá thấp hơn nhưng cũng khiến U20 Hàn Quốc gặp phải không ít khó khăn. Tuy vậy, khoảng cách trình độ đã khiến đội bóng xứ tỷ dân không thể tạo nên bất ngờ.

Để giành vé vào tứ kết, U20 Hàn Quốc xuất sắc thắng cả 3 trận ở vòng bảng và không để lọt lần nào. Trong khi đó, U20 Trung Quốc lại trải qua một hành trình vất vả mới có được vị trí nhì bảng D (thắng 1, hòa 1, thua 1).

Tuy nhiên những gì diễn ra tại trận tứ kết vào chiều nay (12/3) lại không hề dễ dàng cho U20 Hàn Quốc. Nếu thắng trận này, U20 Trung Quốc sẽ giành vé dự U20 World Cup 2023 sau 18 năm chờ đợi. Bởi vậy, đội bóng này nhập cuộc với sự quyết tâm rất lớn.

Ôm tham vọng dự World Cup, U20 Trung Quốc tan vỡ sau màn ‘tra tấn’ thể lực của U20 Hàn Quốc - Ảnh 1.

U20 Trung Quốc tiếp tục mang đến những bất ngờ nhờ lối đá phòng ngự phản công ở VCK U20 châu Á 2023. (Ảnh: AFC)

‎HLV Antonio tiếp tục cho U20 Trung Quốc triển khai thế trận phòng ngự phản công đã mang lại hiệu quả ở vòng bảng. U20 Trung Quốc không cầm bóng nhiều, tuy nhiên đội hình phòng thủ hai lớp và lối đá không ngại va chạm của đội bóng này khiến U20 Hàn Quốc gặp phải rất nhiều khó khăn.

Trong suốt hiệp 1, U20 Hàn Quốc loay hoay tìm cách tiếp cận khung thành nhưng đều vấp phải sự phản kháng quyết liệt.

Tình huống đáng chú nhất diễn ra ở phút 39 khi Sung Jin Young dứt điểm rất mạnh ở cự ly gần nhưng không thắng được thủ môn Li Hao của U20 Trung Quốc.

Và rồi bước sang hiệp 2, bất ngờ đã xảy ra. Phút 47, xuất phát từ sai lầm của thủ môn Kim Joon Hong, U20 Trung Quốc đã có được bàn mở tỉ số. Mutellip Iminqari khéo léo dứt điểm khi bóng đã gần đi hết đường biên ngang, đi qua đúng vị trí thủ môn U20 Hàn Quốc để hở và bay thẳng vào lưới.

Ôm tham vọng dự World Cup, U20 Trung Quốc tan vỡ sau màn ‘tra tấn’ thể lực của U20 Hàn Quốc - Ảnh 2.

Mutellip Iminqari (số 17) mở tỉ số cho U20 Trung Quốc bằng pha dứt điểm ở góc cực hẹp.

Ôm tham vọng dự World Cup, U20 Trung Quốc tan vỡ sau màn ‘tra tấn’ thể lực của U20 Hàn Quốc - Ảnh 3.

Tuy vậy, lợi thế dẫn bàn của U20 Trung Quốc chỉ không duy trì được lâu. Phút 61, hậu vệ Trung Quốc để bóng chạm tay sau cú sút của đối phương.

Ngay lập tức, trọng tài cho Hàn Quốc hưởng quá đá phạt đền. Trên chấm 11m, Kim Yong Hak bình tĩnh đánh lừa thủ môn Li Hao để gỡ hòa 1-1.

Ôm tham vọng dự World Cup, U20 Trung Quốc tan vỡ sau màn ‘tra tấn’ thể lực của U20 Hàn Quốc - Ảnh 4.

Đúng vào thời điểm khó khăn, U20 Hàn Quốc được hưởng quả 11m và Kim Yong Hak đã không bỏ lỡ cơ hội.

Những phút tiếp theo chứng kiến thế trận hoàn toàn thuộc về U20 Hàn Quốc. Các cầu thủ Trung Quốc lui toàn toàn bộ về phần sân nhà để phòng ngự. Điều này khiến U20 Hàn Quốc dù cầm bóng nhiều nhưng không tạo ra được cơ hội thực sự nguy hiểm.

Hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu, hai đội phải bước vào hiệp phụ. Và tại đây, U20 Hàn Quốc đã tận dụng tốt lợi thế thể lực của mình.

Phút 100, tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm U20 Trung Quốc, Sung Jin Young đã dứt điểm chính xác đưa các cầu thủ Hàn Quốc vượt lên. Ở pha bóng này, hậu vệ U20 Trung Quốc đã lộ rõ sự thất thế về sức mạnh trong tình huống tranh chấp, tạo điều kiện để tiền đạo đối phương dứt điểm trong tư thế đối mặt.

Chưa dừng lại ở đó, trước khi hiệp phụ đầu tiên khép lại, trung vệ Choi Seok Hyun có pha xâm nhập vòng cấm và đánh đầu đẹp mắt nâng tỉ số lên 3-1.

Mọi việc càng tệ hơn với U20 Trung Quốc bởi ngay sau tình huống này, HLV trưởng Antonio Puche phải nhận thẻ vàng thứ hai và không được tiếp tục chỉ đạo.

Ôm tham vọng dự World Cup, U20 Trung Quốc tan vỡ sau màn ‘tra tấn’ thể lực của U20 Hàn Quốc - Ảnh 5.

U20 Hàn Quốc thể hiện được đẳng cấp và giành vé dự U20 World Cup.

Trong suốt hiệp phụ thứ hai, U20 Hàn Quốc vẫn tiếp tục làm chủ cuộc chơi. U20 Trung Quốc dù buộc phải dâng lên để tìm kiếm bàn gỡ nhưng thể lực suy giảm, cộng thêm sự chênh lệch trình độ khiến đội bóng này không thể tạo ra bất cứ cơ hội nguy hiểm nào.

Chung cuộc, U20 Hàn Quốc giành chiến thắng với tỉ số 3-1. Đội bóng này là cái tên tiếp theo vào bán kết, đồng thời cũng trở thành đại diện của châu Á tham dự U20 World Cup 2023. Trước đó, U20 Iraq và U20 Uzbekistan là hai đội đã giành vé. Đại diện còn lại của châu Á dự giải thế giới sẽ được quyết định ở trận tứ kết 4 giữa U20 Nhật Bản và U20 Jordan.

Tỉ số: U20 Hàn Quốc 3-1 U20 Trung Quốc

Ghi bàn: Kim Yong Hak (62’, PEN), Sung Jin Young (100'), Choi Seok Hyun (105') | Mutellip Iminqari (47’)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại