Olympic Tokyo đứng trước thách thức mới

Đình Cường |

COVID-19 vẫn đang là vấn đề gây ra rất nhiều nhức nhối với ban tổ chức Tokyo 2020.

Chính phủ của thủ tướng Nhật Bản - Suga Yoshihide cho biết họ đang phải đối mặt với 1 làn sóng lây lan COVID-19 trên diện rộng ở thủ đô Tokyo. Điều đó lại 1 lần nữa đặt thủ đô của Nhật Bản trước thách thức liệu có thể tổ chức thế vận hội mùa hè vào tháng 7 năm nay hay không.

Hiện tại, bản thân các thành viên Ủy ban Olympic quốc tế IOC cũng đang tranh cãi về vấn đề vaccine dành cho các VĐV. 1 quan chức lâu năm của IOC có tên là Dick Pound đưa ra kiến nghị sẽ chỉ nên cấp phép tranh tài cho các VĐV tiêm vaccine trước khi đến với Nhật Bản, trong khi chủ tịch của tổ chức - tiến sĩ Thomas Bach lại cho rằng điều đó là bất khả thi, bởi không phải VĐV nào cũng có thể tiếp cận sớm vaccine.

Olympic Tokyo đứng trước thách thức mới - Ảnh 1.

Nội bộ IOC đang có những bất đồng trong vấn đề vaccine với các VĐV

Việc tiêm vaccine cho ai và thời gian nào hoàn toàn là quyết định của từng quốc gia và IOC không thể can thiệp. Theo dự kiến, sẽ có hơn 11.000 VĐV đủ điều kiện tranh tài tới từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ đến Tokyo dự Thế vận hội sắp tới.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại