Ở tuổi 36, Nguyễn Tiến Minh bất ngờ lập được chiến tích phi thường ở giải châu Á

Lupo |

Không còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng Tiến Minh vẫn luôn biết cách làm nên những điều đặc biệt.

So với thời đỉnh cao lọt top đầu thế giới, tay vợt cầu lông Nguyễn Tiến Minh đã sa sút đáng kể. Trong BXH mới nhất, Tiến Minh chỉ còn xếp thứ 75 thế giới. Tuy nhiên, tay vợt 36 tuổi mới đây đã cho thấy kinh nghiệm và bản lĩnh có thể đem tới những chiến tích bất ngờ.

Cụ thể, tại giải Cầu lông Vô địch châu Á 2019, Tiến Minh đánh bại tay vợt người Indonesia Shesar Rhustavito với tỉ số 2-1 (tỉ số các séc: 15-21, 21-13, 13-21) để lọt vào vòng tứ kết.

Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp Tiến Minh tiến xa đến như vậy ở giải châu Á. Lần trước là vào năm 2011, khi anh còn đang trong giai đoạn thăng hoa.

Ở tuổi 36, Nguyễn Tiến Minh bất ngờ lập được chiến tích phi thường ở giải châu Á - Ảnh 1.

Tiến Minh là lá cờ đầu của cầu lông Việt Nam trong nhiều năm qua

Shesar Rhustavito hiện đứng thứ 51, trên Tiến Minh 24 bậc. Tại giải Vietnam Open 2018, chính Shesar Rhustavito đã đánh bại Tiến Minh ở tứ kết và sau đó thẳng tiến đến ngôi vô địch. Tái ngộ sau gần một năm, tay vợt của Việt Nam đã "trả nợ" thành công nhờ sự quyết tâm cao độ.

Ở tuổi 36, Tiến Minh một lần nữa trở thành tấm gương trong làng cầu lông nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. Trong sự nghiệp lừng lẫy, anh từng 11 liên tiếp vô địch Việt Nam, lọt vào top 5 thế giới, 3 lần liên tiếp dự Olympic. Suốt nhiều năm trời, tìm ra người có thể tiếp bước Tiến Minh vẫn luôn là câu hỏi khó với cầu lông Việt Nam.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại