Chưa tới 300 triệu đồng BMW 3 series còn như mới - có đáng để đầu tư?

Minh Đức |

Chiếc xe sedan hạng sang BMW 3 series nổi tiếng một thời, đã qua sử dụng nay có giá chưa tới 300 triệu đồng. Với những người đang muốn sắm một chiếc xe, liệu đây có phải là một món hời?

Chiếc xe nói tới ở đây là BMW 320i đời 2008 nhập khẩu từ Đức đã qua sử dụng với số km thông báo là 56 vạn. Định vị của những chiếc BMW 320 nói chung ở phân khúc sedan hạng D, là đối thủ của những chiếc như Mercedes C200, Toyota Camry hay Honda Accord.

Ô tô hạng sang BMW 3 series nổi tiếng một thời tụt giá sâu, chưa tới 300 triệu đồng – có đáng để đầu tư? - Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình bài rao bán chiếc xe BMW cũ

Vận hành chiếc xe là khối động cơ 2.0L, công suất 148 mã lực truyền động cầu sau với hộp số 6 cấp tự động. Sau hơn một thập kỷ sử dụng, chiếc sedan hạng sang này được giao bán lại với giá chưa tới 300 triệu đồng. Qua hình ảnh, có thể thấy chiếc xe có vẻ được chăm sóc kỹ lưỡng cả nội và ngoại thất.

So với những mẫu xe hạng A, chiếc BMW 3 series này sẽ có một số lợi thế do được định vị ở phân khúc trên. Những lợi thế này có thể kể tên là động cơ khỏe hơn, nội thất bọc da cao cấp, không gian ngồi và khoang hành lý rộng rãi hơn, có một số tính năng an toàn cơ bản vượt trội.

Tuy nhiên, bởi chiếc xe đã 13 năm tuổi nên cũng sẽ có những điểm yếu lớn mà người dùng cần cân nhắc.

Về mặt tiện nghi, các công nghệ trên xe dường như đã lỗi thời so với ngày nay. Tuy nhiên, điều này có thể phần nào cải thiện bằng các thiết bị lắp thêm như màn hình cảm ứng, camera 360 độ.

Bên cạnh đó, bài toán lớn nhất của những chiếc xe hạng sang đời cũ nói chung mà người mua cần tính toán kỹ là chi phí bảo dưỡng hay chi phí thay thế phụ tùng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại