*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Reuters cho biết, việc không đạt được đồng thuận khiến các đại biểu bày tỏ sự thất vọng, thậm chí tức giận.
Mục tiêu sâu xa của chuyến đi đến Geneva của Mỹ là gì?
Ô nhiễm vi nhựa không chỉ có ở đại dương và sinh vật biển, theo một nghiên cứu hạt vi nhựa đã đã xâm nhập vào chính không khí mà bạn đang hít thở.
Hơn 200 triệu người trên thế giới đang phải đối mặt với lũ lụt thường xuyên và dữ dội hơn do rác thải nhựa. Theo các nhà khoa học, chất thải nhựa được sản xuất trên toàn cầu sẽ tăng gần gấp 3 lần vào năm 2060, trong số đó chưa đến 10% được tái chế.
Những phát hiện mới đây cho thấy các nhà nghiên cứu trên thế giới có thể đang đánh giá thấp mức độ phổ biến của hạt vi nhựa trong không khí.
Nhóm bảo vệ môi trường Marea Verde ở thủ đô Panama City đã sáng chế ra thiết bị thu gom rác chạy bằng thủy năng và năng lượng mặt trời, có tên là Wanda Diaz (ảnh).
Chính phủ Canada đang triển khai những kế hoạch đầy tham vọng nhằm giảm ô nhiễm nhựa thông qua cách tiếp cận toàn diện đối với toàn bộ vòng đời của nhựa.
Cỗ máy có tên Wanda Diaz chạy bằng nhiên liệu tái tạo, là một phần trong nỗ lực toàn cầu nhằm giảm ô nhiễm nhựa trên các đại dương của Panama.
Đó là sự kết hợp giữa những mảnh nhựa đầy màu sắc và những cục hắc ín cứng ở ven biển.
Các nhà khoa học đã phát hiện ra vi khuẩn ăn nhựa có thể giúp xử lý 14 triệu tấn nhựa được thải vào đại dương của chúng ta mỗi năm. Ô nhiễm nhựa dẫn đến tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
Vi khuẩn có thể thực hiện quá trình này nhờ sự trợ giúp của một cặp enzym tiến hóa. Mới đây, một nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng, các enzym phân hủy nhựa như vậy đang gia tăng về số lượng và sự đa dạng.
Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, Mỹ hóa ra lại là một trong những nguồn thải nhựa hàng đầu ra đại dương.
Tâm điểm