*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trang trại đà điểu của anh nông dân Lù Văn Nghĩa ở thôn Thác (xã Bằng Hành, huyện Bắc Quang, Hà Giang) mỗi lứa xuất bán khoảng 50 con thu từ 850 triệu đến 1 tỷ đồng, trừ các khoản chi phí còn lãi khoảng từ 500 - 550 triệu đồng.
Chuyện bỏ phố về quê nuôi chim, hay mạo hiểm đầu tư loài chim khổng lồ nhất thế giới đã không còn xa lạ với những "lão nông" khát khao làm giàu.
Đà điểu - giống chim khổng lồ, to nhất thế giới đang được ông Đào Đức Thủy tiểu khu 5, thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa nuôi cho ăn các loại cỏ, hạt ngũ cốc, đạm động vật. Từ nguồn thức ăn sẵn có, chim đà điểu lớn nhanh, giá bán chim giống, chim thịt ổn định, gia đình ông Thủy thu lời 500 triệu đồng/năm.
Trong khi nhiều ngành nghề đang điêu đứng vì đại dịch, ở làng quê xứ Nghệ một nông dân đang phát triển mô hình nuôi đà điểu, hứa hẹn cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.
Sau mấy năm chật vật, thua lỗ, giờ đây anh Nguyễn Văn Trung ở xã Tản Lĩnh (Ba Vì, Hà Nội) có doanh thu trên 5 tỷ đồng mỗi năm từ việc xuất bán đà điểu.
Nuôi gà kiếm tiền đã khó, nuôi “gà khủng” – đà điểu như Nguyễn Văn Trung ở xã Tản Lĩnh (Ba Vì, Hà Nội) thì ít ai dám. Sau mấy năm chật vật, giờ đây, anh Trung đã có thể nhàn nhã ngồi ngắm đà điểu và đếm tiền.