Nóng: Thầy Công Phượng từ chức sau kỷ lục tệ hại với Incheon United

Lupo |

HLV Andersen đã chính thức nói lời chia tay với Incheon United chỉ sau 7 vòng đấu.

Khởi đầu K-League 2019 với 4 điểm sau 2 trận đấu, nhưng Incheon United xuống dốc không phanh và thua liền 5 trận tiếp theo. Đây là chuỗi trận thua dài nhất của CLB trong lịch sử tham dự K-League. Sau 7 vòng đấu, Incheon United đứng cuối bảng với vỏn vẹn 4 điểm và sở hữu hàng thủ tệ nhất (15 bàn thua).

Cách đây ít giờ, HLV Andersen đã chính thức đệ đơn xin từ chức và được ban lãnh đạo chấp thuận. Nhà cầm quân người Na Uy có công giúp Incheon United trụ hạng vào cuối mùa giải trước, sông ông không thể duy trì phong độ ấn tượng ở mùa giải năm nay.

Nóng: Thầy Công Phượng từ chức sau kỷ lục tệ hại với Incheon United - Ảnh 1.

HLV Andersen không tìm ra được cách giúp Incheon United thoát khỏi khủng hoảng

Việc HLV Andersen ra đi được dự báo có thể tác động theo nhiều hướng khác nhau tới Công Phượng. Tiền đạo xứ Nghệ được chính ông thầy người Na Uy đưa về Incheon. Nhưng cuối cùng HLV Andersen vẫn chưa thể tìm cách phát huy hết năng lực của Phượng dù đã tạo cơ hội cho anh thi đấu.

Nếu HLV tiếp theo muốn xây dựng lối chơi thiên về kỹ thuật nhiều hơn, giảm bớt tần suất các đường bóng dài, bóng bổng, đó là tin vui cho Công Phượng. Ngược lại, chân sút 24 tuổi sẽ đứng trước nguy cơ phải thường xuyên làm bạn với băng ghế dự bị.

Màn trình diễn của Công Phượng trước Ulsan Hyundai


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại