NÓNG: FIFA và AFC bất ngờ 'làm việc' về những trận đấu của ĐT Việt Nam tại VLWC 2022

Chí Vũ |

VAR ở Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực Châu Á đã bộc lộ nhiều vấn đề buộc FIFA và AFC phải vào cuộc giải quyết.

Việc trọng tài "check VAR" xuất hiện rất nhiều trong các trận đấu của ĐT Việt Nam.

Việc trọng tài "check VAR" xuất hiện rất nhiều trong các trận đấu của ĐT Việt Nam.

Vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực Châu Á có rất nhiều điều đặc biệt, mà nổi bật trong số đó là về VAR - công nghệ lần đầu được áp dụng ở vòng đấu này tại châu Á. Hơn hết, trong "lần đầu" đó, AFC nói chung và các trọng tài nói riêng đang cho thấy nhiều sự bất cập và khó hiểu trong cách vận hành.

Không phải ngẫu nhiên mà cả VFF (LĐBĐ Việt Nam) lẫn JFA (LĐBĐ Nhật Bản) đã phải gửi đơn lên AFC để phàn nàn về công tác trọng tài và đặc biệt là VAR ở VL cuối cùng World Cup 2022 . Rõ ràng, công nghệ này vẫn chưa hoạt động một cách công bằng và trơn tru.

Theo nguồn tin riêng của chúng tôi từ ông Hak Jin Lee - người giữ chức vụ phó ban truyền thông của LĐBĐ Hàn Quốc thì FIFA và AFC sắp tới sẽ có một buổi họp để làm việc thẳng thắn về công tác trọng tài và VAR ở VL World Cup khu vực châu Á.

Trong đó ông Hak Jin Lee nhấn mạnh rằng, vì VFF và JFA đã gửi đơn yêu cầu nên AFC và FIFA sẽ xem kỹ các tình huống "check VAR" ở những trận đấu của Việt Nam và Nhật Bản và đưa ra đánh giá về công tác trọng tài. Dự kiến, 2 liên đoàn bóng đá này cũng sẽ sớm nhận được thư phản hồi trong thời gian tới.

Dưới góc nhìn của giới mộ điệu, rõ ràng đây là hành động cần thiết để AFC và FIFA có thể đem tới một sự chính xác nhất ở các trận đấu còn lại. Nhất là trong bối cảnh VL cuối World Cup 2022 khu vực châu Á đang chuẩn bị bước vào giai đoạn "căng" nhất.

ĐT Việt Nam đã bước vào lượt đấu thứ 6 đón tiếp Ả Rập Xê Út tối ngày 16/11. Với điểm tựa sân nhà cùng sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả có mặt trên khán đài, ĐT Việt Nam được kỳ vọng sẽ giành điểm trước đội bóng đang đứng đầu bảng B - Ả Rập Xê Út (13 điểm sau 5 lượt trận).

Tuy vậy, trước một đối thủ được đánh giá là mạnh hơn về mọi mặt, thầy trò HLV Park Hang Seo đã không thể làm nên bất ngờ. ĐT Việt Nam để thua Ả Rập Xê Út với tỉ số 0-1, bàn thắng duy nhất của đối thủ được ghi do công của tiền đạo Al Shehri.

Kết thúc 6 trận đầu tiên, hiện tại ĐT Việt Nam vẫn chưa có được điểm số nào và chấp nhận việc phải đứng bét bảng B VL cuối World Cup 2022. Tuy vậy, nhìn chung thì chúng ta đã thu hoạch được rất nhiều bài học sau những trận thua này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại