NÓNG: Ed Woodward từ chức Phó chủ tịch điều hành M.U

Lệ Nhi |

Giữa làn sóng phản đối Super League, phó chủ tịch điều hành Man Utd, Ed Woodward đã từ chức và sẽ kết thúc công việc vào cuối năm 2021.

Ed Woodward sẽ không còn là Phó chủ tịch điều hành Man Utd từ năm 2022

Ed Woodward sẽ không còn là Phó chủ tịch điều hành Man Utd từ năm 2022

Super League đang thu hút sự chú ý của cả thế giới bóng đá nhưng phần lớn là theo chiều hướng… tiêu cực. UEFA và FIFA đã “tuyên chiến”, sẵn sàng dùng nhiều biện pháp cứng rắn để trừng phạt các CLB tham dự “Siêu giải đấu châu Âu”. NHM của các CLB sáng lập cũng đứng lên biểu tình phản đối.

Trước làn sóng chỉ trích ngày càng tăng cao, ông Ed Woodward - Phó chủ tịch điều hành Man Utd, 1 trong 12 CLB sáng lập Super League đã đệ đơn từ chức. Đây là thông tin được báo giới Anh đồng loạt đăng tải, bao gồm nguồn tin uy tín nhất là BBC.

Ed Woodward sẽ chính thức rời nhiệm sở vào cuối năm 2021, kết thúc quãng thời gian 8 năm đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch điều hành Man Utd. Người đàn ông 49 tuổi này đến với sân Old Trafford vào năm 2013 thay David Gill và giữ vai trò quản lý hầu như mọi công việc lớn nhỏ của nửa đỏ thành Manchester, là cánh tay đắc lực mà giới chủ, nhà Glazer hết mực tin tưởng.

Không lâu sau khi những đồn đoán xuất hiện, Man Utd đã chính thức xác nhận thông tin này. Đích thân Ed Woodward cũng lên tiếng: "Tôi cực kì tự hào khi được phục vụ United. CLB đã được chuẩn bị tốt cho tương lai và với tôi, thật khó khăn khi phải rời đi vào cuối năm nay".

Trong thời gian điều hành Man Utd, Ed Woodward đã sa thải 3 chiến lược gia danh tiếng gồm David Moyes, Louis van Gaal rồi Jose Mourinho. Ông bổ nhiệm Ole Gunnar Solskjaer vào tháng 12/2018 và nhiều lần bảo vệ chiến lược gia người Na Uy bất chấp kết quả không tốt.

Trở lại với câu chuyện Super League, sau khi Man Utd trở thành CLB sáng lập giải đấu, Ed Woodward đã quay lưng với UEFA. Dù vậy, trong những diễn biến mới nhất, Super League đang có nguy cơ bị giải thể khi chính Quỷ đỏ là một trong những cái tên có ý định rút lui.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại