*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cứ vào giai đoạn tháng 10 - 11, gần 30 triệu người dân tại thành phố (hoặc bang) Delhi của Ấn Độ lại phải chịu đựng bầu không khí độc hại đến kinh khủng, gấp 50 lần ngưỡng an toàn.
Cán bộ Viện Hóa học Môi trường quân sự (Binh chủng Hóa học) đã lấy 25 mẫu đất, nước, bùn, tro xỉ, vữa tường, vỏ bóng đèn vỡ... từ đám cháy Công ty Rạng Đông.
Với các vi khuẩn kháng kháng sinh, đó quả là môi trường lý tưởng để "tôi luyện kỹ năng", phát triển khả năng kháng thuốc, nhưng với con người thì lại là thảm họa.
Phát hiện mới về Amoniac ở tầng thấp nhất của khí quyển sẽ hỗ trợ rất tốt trong công cuộc xây dựng mô hình biến đổi khí hậu toàn cầu.