NÓNG: Chelsea mất trụ cột đến hết mùa giải

Ngọc Tuấn |

Chấn thương dây chằng chéo trước khiến một trụ cột của Chelsea buộc phải tiến hành phẫu thuật và khó tránh khỏi việc nghỉ thi đấu hết mùa.

Sau chiến thắng 4-0 trước Juventus tại vòng bảng Champions League hồi cuối tháng 11, Chelsea đã mất đi hậu vệ trái Ben Chilwell vì chấn thương. HLV Thomas Tuchel đã hy vọng hậu vệ người Anh có thể tránh được một ca phẫu thuật, nhưng những thông tin mới đây đã khiến chiến lược gia người Đức phải đau đầu.

Các bác sĩ của câu lạc bộ Chelsea đã xác định rằng việc nghỉ ngơi và hồi phục sẽ không đủ để giải quyết vấn đề chấn thương dây chằng của Ben Chilwell, điều đó có nghĩa là anh buộc phải thực hiện một ca phẫu thuật và sẽ phải phần còn lại của mùa giải.

Một tuyên bố của câu lạc bộ Chelsea vào hôm thứ Ba đã xác nhận: "Sau chấn thương đầu gối trong trận đấu với Juventus, bộ phận y tế của Chelsea, phối hợp với chuyên gia đầu gối đã quyết định thử một phương pháp phục hồi an toàn.

NÓNG: Chelsea mất trụ cột đến hết mùa giải - Ảnh 1.

Chilwell buộc phải tiến hành phẫu thuật dây chằng đầu gối. Ảnh: Getty

Thật không may, Ben Chilwell đã không thể có tiến triển và do đó, quyết định đã được đưa ra để tiến hành phẫu thuật dây chằng đầu gối cho anh ấy trong tuần này."

Trước khi có thông tin hậu vệ trái người Anh buộc phải phẫu thuật, HLV Thomas Tuchel vẫn tin dùng Marcos Alonso để chờ đợi sự trở lại của Chilwell, tuy nhiên vào lúc này kế hoạch của The Blues đã phải thay đổi.

Theo Evening Standard, Chelsea nhiều khả năng sẽ phải chi tiền để sắm thêm một hậu vệ cánh trái mới trong thị trường chuyển nhượng mùa đông 2022. Saul Niguez có thể là một lựa chọn tạm thời, nhưng Chelsea đang hy vọng sẽ có thể mượn thành công Lucas Digne. Ngoài ra, đội chủ sân Stamford Bridge cũng được cho là nhắm tới hậu vệ Theo Hernandez của AC Milan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại