“Nội soi” đối thủ ở vòng play-off của tuyển nữ Việt Nam

Hà Phương |

Australia đã chính thức trở thành đối thủ của tuyển nữ Việt Nam ở vòng play-off vào tháng 3 tới. Đây là đối thủ hoàn toàn vượt trội về mọi mặt so với các cô gái của chúng ta.

*Nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm

Nhìn vào danh sách 20 cầu thủ vừa tham dự vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020, ấn tượng đầu tiên là sự dày dạn kinh nghiệm trận mạc của các cô gái đến từ xứ sở chuột túi. 

Có tới 10 cầu thủ (chiếm tỷ lệ 50%) đã có trên 80 lần khoác áo ĐTQG, bao gồm thủ môn Lydia Williams , hậu vệ Clare Polkinghorne, Steph Catley, Alanna Kennedy, tiền vệ Elise Kellond-Knight, Emily van Egmond, Tameka Yallop, tiền đạo Caitlin Foord, Kyah Simon, Sam Kerr . 

Trong đó nhiều nhất là hậu vệ Clare Polkinghorne với 123 lần, kế đó là tiền vệ Elise Kellond-Knight với 111 lần. Trong khi tuyển nữ Việt Nam đang trong quá trình trẻ hóa. Những tuyển thủ dày dạn kinh nghiệm nhất như Huỳnh Như hay Tuyết Dung cũng đều chưa khoác áo ĐTQG quá 50 lần.

*5 viện binh đến từ châu Âu

Trong đội hình Australia hiện tại có 5 cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu. Đó là Chloe Logarzo (Bristol City,Anh), Caitlin Foord (Arsenal, Anh), Emily Gielnik (Bayer Munich, Đức), Hayley Raso (Everton, Anh), Sam Kerr (Chelsea, Anh).

Đây là những cầu thủ có tư duy chơi bóng hiện đại, tuân thủ kỷ luật chiến thuật và là nòng cốt của tuyển nữ Australia. Sự góp mặt của các "ngoại binh" này giúp đội bóng đến từ xứ sở chuột túi tăng thêm sức mạnh, đặc biệt là ở hàng tấn công (4/5 cầu thủ nói trên là các tiền đạo). Trong khi đó, 100% cầu thủ nữ Việt Nam hiện chỉ đang chơi bóng ở trong nước và chưa từng ra nước ngoài thi đấu.

“Nội soi” đối thủ ở vòng play-off của tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 1.

Tuyển nữ Australia hoàn toàn vượt trội so với Việt Nam.

*Thể hình cao lớn

Thống kê cho thấy gần một nửa số tuyển thủ Australia hiện nay đang sở hữu chiều cao trên 1m70 (chính xác là 9 cầu thủ). Trong đó tiền đạo đang khoác áo CLB Bayer Munich (Đức) Emily Gielnik là "cây sào" thực sự với chiều cao lên tới 1m83. 

Đây sẽ là lợi thế lớn cho các cô gái xứ sở chuột túi trong các pha tranh chấp trên không. Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam hiện tại không có bất cứ cầu thủ nào cao trên 1m70. Số cầu thủ có chiều cao trên 1m65 như Chương Thị Kiều (1m66) cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

*Thành tích vượt trội

Ở sân chơi châu lục cũng như thế giới, Australia hoàn toàn vượt trội so với Việt Nam.

Tại Asian Cup, trong khi thành tích tốt nhất của Việt Nam mới chỉ là xếp hạng 6 vào năm 2014 thì trong 5 lần tham dự (kể từ khi gia nhập LĐBĐ châu Á), Australia đã 1 lần vô địch (năm 2010), 3 lần giành ngôi á quân (2006, 2014, 2018) và 1 lần xếp thứ 4 (năm 2008).

Còn ở sân chơi thế giới, trong khi Australia đã 7 lần tham dự World Cup, 3 lần tham dự Olympic với 5 lần lọt vào đến tứ kết của các giải đấu này thì Việt nam chúng ta chưa bao giờ giành được quyền góp mặt ở những sân chơi danh giá này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại