Nỗi lo Harry Kane bỏ lỡ EURO 2020 đang lớn dần

LINH SƠN |

Chỉ vài ngày sau khi HLV Jose Mourinho phát đi thông tin tiêu cực về trường hợp của tiền đạo Harry Kane, thì người hâm mộ tuyển Anh càng có lý do để lo lắng về sự vắng mặt của người đội trưởng tại EURO 2020.

Tiền đạo của Tottenham đã trải qua ca phẫu thuật một đường gân bị đứt ở gân kheo chân trái. Ca phẫu thuật được thông báo là thành công, phía CLB Bắc London đưa ra dự báo chân sút hàng đầu của họ có thể tập trở lại vào tháng 4, về phần mình thì ngôi sao 26 tuổi trên mạng xã hội cũng có những đánh giá tích cực về sự phục hồi của mình.

Tuy nhiên, những hoài nghi đã bắt đầu khi mới đây HLV Mourinho công khai đặt câu hỏi về khả năng Harry Kane sẽ kịp trở lại vào cuối mùa giải này. Và nỗi lo càng lớn khi một trong những bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng nhất của Anh, Chris Wilson - cũng là bác sĩ phẫu thuật cho các CLB Cardiff City và Swansea - vừa đưa ra đánh giá của mình trên Independent.

“Tôi hy vọng sẽ cần 6 tháng trước khi anh ấy có thể trở lại thi đấu”, Chris Wilson nói. “Hiện có rất nhiều ý kiến, vì đây là một tình huống không phổ biến và một số bác sĩ phẫu thuật có cách đánh giá riêng và tin rằng tiến trình hồi phục có thể nhanh hơn.

Nhưng với kinh nghiệm mình, tôi có thể nói như thế này: Nếu tiến trình hồi phục sau phẫu thuật diễn ra thật sự tốt đẹp, sáu tuần đầu tiên anh ấy sẽ dành tất cả thời gian cho hồi phục sau phẫu thuật. Sáu tuần tiếp theo, với điều kiện là mọi thứ đều ổn, anh ấy sẽ tập các bài tập tăng cường cơ bản. Sau ba tháng, bạn chỉ bắt đầu thấy gân kheo phục hồi bình thường”.

Nỗi lo Harry Kane bỏ lỡ EURO 2020 đang lớn dần - Ảnh 1.

Chấn thương của Harry Kane là rất nghiêm trọng qua đánh giá của chuyên gia. Ảnh: Getty Images

Chris Wilson nói tiếp: “Nếu tôi chịu trách nhiệm về một cầu thủ ở trường hợp này, đặc biệt là người đang chơi ở đẳng cấp cao nhất, tôi không thể đưa ra dự báo rằng họ sẽ chơi một trận đấu trong vòng 6 tháng sau phẫu thuật. 

Tôi chỉ có thể nói rằng mục tiêu là phù hợp cho quá trình tuần huấn trước mùa giải mới. Tôi nghe về trường hợp của Harry Kane và họ đã nói là vào tháng tư hoặc tháng năm anh ấy sẽ trở lại, nếu được vậy nó sẽ khiến tôi rất ngạc nhiên”.

Tuyển Anh sẽ đối đầu với Croatia trong trận mở màn EURO 2020 vào ngày 14-6 tới, và sau những diễn biến đang có, thì những tháng tới với người hâm mộ tuyển Anh chắc chắn là quãng thời gian đầy lo lắng. 

Harry Kane không chỉ là đội trưởng, anh còn là cái tên không thể thay thế trên hàng công của Tam sư qua những thống kê - là chân sút xếp thứ 6 trong lịch sử với 32 bàn sau 45 trận, bao gồm trong đó là 12 bàn giúp anh dẫn đầu ở vòng loại và 6 bàn từng giúp anh thắng Giầy vàng World Cup 2018.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại