nội chính trung ương

Ban Nội chính Trung ương: Thanh tra toàn bộ các dự án liên quan Út "trọc"

Ban Nội chính Trung ương: Thanh tra toàn bộ các dự án liên quan Út "trọc"

Thời sự - Xã hội 2018-07-14T00:11:54

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2018, các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc thanh tra làm rõ các dự án liên quan đến Út "trọc" và hơn 6.000 tỉ đồng đầu tư vào Vinashin.

Tổng Bí thư: Kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ hư hỏng, tham nhũng

Tổng Bí thư: Kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ hư hỏng, tham nhũng

Thời sự - Xã hội 2018-01-22T15:04:05

Tổng Bí thư yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế- xã hội và phòng, chống tham nhũng, tạo cơ sở chính trị, pháp lý đồng bộ cho công tác phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương, cơ sở;… kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ hư hỏng, tham nhũng, phải thanh lọc đội ngũ, trước hết là trong những ngành, cơ quan phòng chống tham nhũng.

Chống tham nhũng: Từ ngữ hay đã nói hết, phải hành động

Chống tham nhũng: Từ ngữ hay đã nói hết, phải hành động

Thời sự - Xã hội 2017-03-01T10:24:08

“Xử lý cả những người dung túng,bao che để xảy ra tham nhũng và cả những người can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng” - ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương.

“Cú sút cuối cùng” của ông Nguyễn Bá Thanh

“Cú sút cuối cùng” của ông Nguyễn Bá Thanh

Thời sự - Xã hội 2015-02-18T10:00:00

Ông đã vĩnh viễn “treo giày” ở trận đấu thứ 62 của sân bóng cuộc đời.

Ông Nguyễn Bá Thanh đã đi lại, nói chuyện được

Ông Nguyễn Bá Thanh đã đi lại, nói chuyện được

Thời sự - Xã hội 2015-01-30T08:13:21

Sau ba tuần được chăm sóc tại Đà Nẵng, sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh chuyển biến theo chiều hướng ổn định hơn. Ông Thanh có thể đi lại được, nói chuyện được, ăn được cháo.

Phó ban Nội chính TƯ: Vụ ông Truyền không phải nhiệm vụ của Ban

Phó ban Nội chính TƯ: Vụ ông Truyền không phải nhiệm vụ của Ban

Thời sự - Xã hội 2014-02-27T07:11:00

(Soha.vn) - Bà Bùi Thị An nói: “Do đã về sinh hoạt Đảng ở địa phương nên trước hết, về mặt trách nhiệm, đồng chí Truyền phải báo cáo, giải trình với cơ sở Đảng ở đó”.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại