Nỗi ám ảnh của Nhật Bản lẫn Hàn Quốc bị HLV Hoàng Anh Tuấn chê tơi tả

Lập Trần |

HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ thẳng thắn về trường hợp của Phan Thanh Hậu.

Giỏi nhưng không hay…

Trong một cuộc giao lưu hôm nay, HLV Hoàng Anh Tuấn đã không ngại chê bai tiền vệ Phan Thanh Hậu không đủ điều kiện để chơi bóng đá đỉnh cao vì thể hình và thể lực hạn chế.

Trước câu hỏi, tại sao lại không sử dụng Phan Thanh Hậu, một cầu thủ được xem là tài năng và có lối chơi kỹ thuật trong trận bán kết với U19 Nhật Bản tại VCK U19 châu Á 2016?.

Ông Tuấn đặt ngược lại vấn đề rằng ngay tại CLB HAGL, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng không sử dụng Thanh Hậu nhiều. 

Cách lý giải của ông Tuấn khiến không ít người yêu thích Phan Thanh Hậu cảm thấy bị… tự ái. Tuy nhiên, có thể thấy, đấy là quan điểm dùng người của nhà cầm quân này.

Nỗi ám ảnh của Nhật Bản lẫn Hàn Quốc bị HLV Hoàng Anh Tuấn chê tơi tả - Ảnh 1.

Phan Thanh Hậu không được ra sân nhiều trong màu áo U19 Việt Nam.

Cụ thể, ông sử dụng Hồ Minh Dĩ, một cầu thủ có thể hình nhỏ bé hơn rất nhiều để đá vị trí tiền vệ trái. Ông Tuấn có lý và đúng vì Minh Dĩ đã tỏa sáng tại giải châu Á.

Ông Tuấn giải thích việc không sử dụng Phan Thanh Hậu đơn thuần là chuyên môn. Bởi một cầu thủ của HAGL khác là Lương Hoàng Nam lại rất được trọng dụng.

Thực tế, Phan Thanh Hậu là một trong những cầu thủ được kỳ vọng nhất của U19 Việt Nam tại giải đấu được tổ chức ở Bahrain. Tuy nhiên, cầu thủ này gần như không được vào sân.

Nỗi ám ảnh của Nhật Bản lẫn Hàn Quốc

Thanh Hậu với Quang Hải là hai cầu thủ còn sót lại từ lứa U19 Việt Nam tham dự VCK U19 châu Á 2014. Đó là giải đấu mà tiền vệ người Quảng Ngãi đã chơi rất hay. Hậu là người khiến các tiền vệ của U19 Nhật Bản phải khổ sở với cái chân trái của mình trong trận đấu thứ 2.

Chính anh là người thực hiện đường chuyền thông minh để Phan Văn Long gây áp lực, trước khi Hoàng Thanh Tùng xuất thần gỡ hòa 1-1 cho U19 Việt Nam. Đáng tiếc, các học trò của HLV Guillaume Graechen lại gục gã vào những phút bù giờ.

Cũng nói thêm Thanh Hậu từng được cây viết, chuyên gia theo dõi bóng đá châu Á của tờ The Guardian (Anh) là John Duerden xếp vào tốp 5 cầu thủ trẻ triển vọng của châu Á và tốp 40 của thế giới.

Nỗi ám ảnh của Nhật Bản lẫn Hàn Quốc bị HLV Hoàng Anh Tuấn chê tơi tả - Ảnh 2.

Thanh Hậu bị đánh giá quá cao so với khả năng?

Còn các tuyển trạch viên của Hàn Quốc từng mê mệt với màn trình diễn xuất sắc trong trận chung kết giải U21 Quốc tế 2015. Đó là trận đấu U21 HAGL đã hạ U19 Hàn Quốc với tỷ số 2-0, vốn đang được đầu tư "tận răng" nhằm chuẩn bị cho VCK U20 thế giới tại Hàn Quốc 2017.

Tuy nhiên, phía HAGL đã từ chối vì Thanh Hậu chưa đủ sức ra nước ngoài thi đấu vì cải thiện sức mạnh cơ bắp cũng như những kỹ năng khác.

Từ việc HLV Hoàng Anh Tuấn chê Phan Thanh Hậu đã cho thấy mỗi nhà cầm quân có một quan điểm triết lý khác nhau và chúng ta nên tôn trọng. Rất có thể, tiền vệ được đáng giá tài năng này sẽ tiếp tục không được trọng dụng trong thời gian tới.

"Ông vua" sức bền của HAGL

Phan Thanh Hậu được xem là "ông vua sức bền" của HAGL bởi trong các cuộc kiểm tra thể lực, anh luôn bỏ xa các đồng đội ở nội dung sức bền. Cầu thủ người Quảng Ngãi được HLV Guillaume Graechaen chơi bóng rất thông minh và tư duy chiến thuật không thua kém gì Xuân Trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại