Nói 1 câu, Alfred Riedl lại khiến đội tuyển Việt Nam khiếp sợ

Đoàn Dự |

Chỉ một câu nói về áp lực đang đặt lên vai ĐT Việt Nam, HLV Alfred Riedl cho thấy ông thông thuộc thế nào về những đường ngang, ngõ tắt của bóng đá dải đất chữ S.

Khi được hỏi về ĐT Việt Nam trước trận thư hùng tối ngày mai, 7/12, HLV Alfred Riedl nói:

"Mọi thứ không dễ dàng cho Hữu Thắng và học trò bởi lúc này, các phương tiện truyền thông và chính CĐV đều đang tạo áp lực lên đội tuyển Việt Nam".

Quả thực đó đang là những vấn đề tưởng phụ, nhưng vẫn thường tạo áp lực và ảnh hưởng rất nhiều tới phong độ của ĐT Việt Nam.

Theo những thành viên trong ĐT Việt Nam, mỗi ngày, các tuyển thủ vẫn đều lên mạng và đọc các bài viết của báo chí về mình. Và trong số các cầu thủ trên ĐT hiện tại, không phải ai cũng "có sỏi" trong đầu để bình tĩnh trước báo giới như Công Vinh.

Liên quan tới CĐV thì nghịch lý là chính SVĐ Mỹ Đình, với hàng vạn CĐV đội nhà đôi khi lại làm ĐT Việt Nam… yếu đi. Như trận ĐT Việt Nam thua Malaysia 2-4 cách đây 2 năm, chính việc thi đấu tại Mỹ Đình, với tâm lý thắng trước 2-1 ở lượt đi đã khiến những học trò của HLV Miura lạc lối.

Nói 1 câu, Alfred Riedl lại khiến đội tuyển Việt Nam khiếp sợ - Ảnh 1.

Sự cổ vũ của NHM là con dao 2 lưỡi với ĐT VN tại Mỹ Đình.

HLV Kiatisak từng nói, khi Thái Lan đụng độ Việt Nam trong quá khứ, người Thái chẳng cần làm gì nhiều mà cứ bình tĩnh đá rồi chờ ĐT Việt Nam… tự thua. Lý do là vì từ quá khứ tới nay, tâm lý vẫn luôn là điểm yếu của ĐT Việt Nam.

Khi cần bình tĩnh thì các cầu thủ lại hưng phấn quá mức, và khi cần nỗ lực, đôi khi họ gục ngã quá sớm trong chính tâm tưởng mình.

Chẳng thế mà khi HLV Lê Thụy Hải nhận định về điểm mạnh của ĐT Việt Nam năm nay, ông đã nhấn mạnh đến yếu tố tinh thần mạnh mẽ. Ông cho rằng đó mới là điều có thể giúp thầy trò HLV Hữu Thắng vươn tới đỉnh cao nhất của giải đấu.

Trận đấu tối mai sẽ là thử thách lớn nhất để xem ĐT Việt Nam có mạnh mẽ, nhiệt huyết được như lời HLV Lê Thụy Hải nhận xét hay không.

Đội chủ nhà có thể đi tiếp hoặc không, nhưng quan trọng là phải thể hiện được sự mạnh mẽ, lì lợm về tâm lý thi đấu. Nếu không, một lối chơi mới dưới thời HLV Hữu Thắng cũng chẳng thể làm ĐT Việt Nam thật sự khá khẩm hơn.

Trở lại với HLV Alfred Riedl, chắc chắn tối mai, ông sẽ đưa ra một lối chơi cực kì khó chịu, lì lợm khi đang có ưu thế dẫn trước 2-1. Vấp phải lối chơi ấy, lại chịu áp lực từ NHM, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ khó khăn lắm đây!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại