nợ trung quốc

Trung Quốc đang là chủ nợ của nhiều nước, thậm chí chiếm hơn 20% nợ công của một số quốc gia

Trung Quốc đang là chủ nợ của nhiều nước, thậm chí chiếm hơn 20% nợ công của một số quốc gia

Kinh doanh 2023-04-18T19:09:31

Trung Quốc chiếm hơn 20% tổng nợ công nước ngoài ở Fiji, Mông Cổ, Myanmar, Papua New Guinea và Sri Lanka.

"Nợ ẩn" tăng lên hơn một nửa quy mô nền kinh tế: Trung Quốc loay hoay tìm lối thoát

"Nợ ẩn" tăng lên hơn một nửa quy mô nền kinh tế: Trung Quốc loay hoay tìm lối thoát

Kinh doanh 2021-12-28T08:20:00

Goldman Sachs cho biết trong một báo cuối tháng, tổng nợ do các LGFV phát hành (vẫn thường được gọi là nợ ẩn) tại Trung Quốc đã tăng lên khoảng 53 nghìn tỷ NDT (8,3 nghìn tỷ USD) vào cuối năm ngoái, tương đương khoảng 52% GDP và tăng từ mức 16 nghìn tỷ NDT vào năm 2013.

Nhận hàng tỉ Euro tiền đầu tư của Trung Quốc, châu Âu bắt đầu nghi ngại về "sự hào phóng" của Bắc Kinh

Nhận hàng tỉ Euro tiền đầu tư của Trung Quốc, châu Âu bắt đầu nghi ngại về "sự hào phóng" của Bắc Kinh

Quốc tế 2019-11-27T21:00:00

Từ các cảng biển đến các nhà máy điện, từ các câu lạc bộ bóng đá tới các công ty tài chính, Trung Quốc đang đầu tư hàng tỉ Euro vào châu Âu.

Chìm trong ‘núi’ nợ vì tham gia vào Sáng kiến Vành đai và Con đường, Maldives loay hoay tìm cách thoát khỏi bi kịch bị Trung Quốc ‘bòn rút'

Chìm trong ‘núi’ nợ vì tham gia vào Sáng kiến Vành đai và Con đường, Maldives loay hoay tìm cách thoát khỏi bi kịch bị Trung Quốc ‘bòn rút'

Quốc tế 2019-03-26T11:00:00

Cố vấn chính của tân tổng thống cho biết các khoản nợ chưa được báo cáo có thể đẩy tổng số nợ lên 3 tỷ USD - đây là con số quá lớn đối với một đảo quốc chỉ có 400 nghìn dân.

Tân tổng thống Maldives: Ngân sách nước nhà be bét vì nợ Trung Quốc

Tân tổng thống Maldives: Ngân sách nước nhà be bét vì nợ Trung Quốc

Quốc tế 2018-11-18T12:11:00

Nhậm chức ngày 17-11, Tân Tổng thống Maldives Ibrahim Mohamed Solih thông báo kho bạc nhà nước đã bị thâm hụt và cảnh báo nước này đang khó khăn về tài chính sau khi nợ Trung Quốc trong đợt bùng nổ dự án hạ tầng.

Trung Quốc ôm "bom nợ"

Trung Quốc ôm "bom nợ"

Quốc tế 2018-03-11T14:38:00

Trung Quốc đang chìm ngập trong khoản nợ 30.000 tỉ USD (tương đương 259% GDP) và con số này được dự báo đạt 327% GDP vào năm 2022 nếu không có giải pháp đối phó.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại