Nỗ lực ghi điểm với thầy Park, cầu thủ Việt gốc Pháp gặp vận xui

Long Nguyên |

Cầu thủ Việt gốc Pháp Tiêu Exal đã không may mắn khi dính chấn thương ở ngày cuối trong đợt tập trung của ĐT U22 Việt Nam và cần thời gian để chữa trị.

Tiêu Exal là 1 trong 47 cầu thủ được HLV Park Hang-seo triệu tập ở đợt tập trung của ĐT U22 Việt Nam vừa qua. Chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ có những đánh giá về chuyên môn của các cầu thủ, sau những nỗ lực của họ.

Sau 10 ngày hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, các cầu thủ đã được trở về CLB để tiếp tục tập luyện. Mặc dù vậy, Tiêu Exal vẫn ở lại cùng một số cầu thủ khác cũng bị chấn thương ở các mức độ khác nhau.

Nỗ lực ghi điểm với thầy Park, cầu thủ Việt gốc Pháp gặp vận xui - Ảnh 1.

Tiêu Exal chấn thương khi đá nội bộ

Trong trận đấu tập cuối cùng giữa ĐT U22 Việt Nam và CLB Viettel vào ngày 27/8, Tiêu Exal không có tên trong danh sách thi đấu. Khi đá nội bộ với đồng đội sau trận đấu này, Tiêu Exal đã bị rách sụn chêm. Cầu thủ gốc Pháp phải chườm đá liên tục và không thể tự đi lại. Chính vì vậy, Tiêu Exal đã xin phép CLB chủ quản TP.HCM để chữa trị dứt điểm chấn thương.

Ở đợt tập trung ĐT U22 Việt Nam, Tiêu Exal được HLV Park Hang-seo thử nghiệm tại vị trí trung vệ lệch trái. Cầu thủ này đã cố gắng rất nhiều dù anh thiên về thi đấu tiền vệ trung tâm trong cách bố trí chiến thuật ở TP.HCM.

Tiêu Exal có thể hình tốt và được HLV Park Hang-seo cử trợ lý Park Sung-gyun tập riêng. Tuy nhiên, cầu thủ gốc Pháp vẫn còn nhiều hạn chế và cần chỉnh sửa kỹ lưỡng hơn.

Đợt tập trung tiếp theo của ĐT U22 Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm, sau khi V.League 2020 kết thúc. Đây là kế hoạch nằm trong lộ trình chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games của bóng đá Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại