Nín nhịn trên sân, Mourinho "bùng nổ" trong phòng họp báo

Đoàn Dự |

Trong trận derby Manchester, Mourinho không có bất cứ động thái quá khích nào trên băng ghế chỉ đạo, sau cái bắt tay và ôm thân tình Guardiola ở đầu trận nhưng...

Nhưng vào phòng họp báo, Jose Mourinho khó lòng tỏ ra dửng dưng hay lành tính như trong thời gian thi đấu thêm nữa. Ông chê thẳng một số học trò của mình, những người đã chơi rất tệ trong hiệp 1:

"Chúng tôi bắt đầu trận đấu quá tệ, dưới cả mức trung bình. Nhưng đó là lỗi của tôi, người chọn đội hình ra sân.

Thành thật mà nói, có 2 – 3 cầu thủ trong hiệp 1 đã chơi đến mức tôi mà biết trước thì không bao giờ cho ra sân.

Nhưng đây là bóng đá và đôi khi các cầu thủ cũng thất vọng với HLV của họ hoặc lúc khác, họ khiến chúng ta bất ngờ. Hôm nay, họ đã không làm được những gì tôi muốn".

Không chỉ phàn nàn về cầu thủ, Mou còn phàn nàn về trọng tài Mark Clattenburg khi cáo buộc ông này đã bỏ qua 2 quả 11m cho chủ nhà.

"Chúng tôi đáng được hưởng 2 quả 11m. Một tình huống chạm tay rõ ràng. Còn lại là pha Bravo phạm lỗi với Rooney. Tình huống đó đáng nhận thẻ đỏ và phạt đền".

Clip Man United 1-2 Man City

Không khó hiểu với phát ngôn này của Jose Mourinho. Về cơ bản, Man United không thua thiệt Man City về thế trận, các cơ hội tạo được kể cả trong hiệp 1. Nhưng chính những sai sót cá nhân (một hoặc nhiều) đã khiến Man United phải trả giá.

Ở tình huống đầu tiên, không khó nhận ra Blind đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi tranh bóng với De Bruyne, để cầu thủ này đối mặt De Gea và ghi bàn dễ dàng (15’).

Trong bàn thua thứ 2, rất nhiều hậu vệ Man United đã mắc sai lầm khi dừng hẳn lại vì cho rằng Man City đã mắc lỗi việt vị. Nhờ thế, Iheanacho cũng ghi bàn dễ dàng ở phút 36.

Sau khi thủng lưới 2 bàn, Man United đã rất nỗ lực nhưng chỉ ghi được 1 bàn nhờ pha chớp thời cơ của Ibra ở phút 42, khi thủ môn mới bên phía Man City, Bravo cũng sai lầm.

Chốt lại buổi họp báo, Mou nói: "Tôi thất vọng ngày hôm nay, nhưng còn cả chặng đường dài phía trước".

Bên kia chiến tuyến, Pep Guardiola không hề trách cứ thủ môn mới Bravo sau sai lầm dẫn tới bàn thắng của Ibra. Thậm chí, Pep còn nói:

"Màn trình diễn của Bravo là thể hiện xuất sắc bậc nhất tại vị trí thủ môn mà tôi từng thấy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại