Nhường huy chương cho đối thủ, VĐV triathlon được gọi là "nhà vô địch"

Long Nguyên |

Dù có cơ hội giành Huy chương Đồng, nhưng Diego Mentriga đã quyết định không làm điều đó để nhường lại vinh quang cho đối thủ James Teagle. Hành động rất fair-play của VĐV này tại giải Santander Triathlon 2020 đã nhận được nhiều lời khen ngợi.

Diego Mentriga không phải VĐV xuất sắc nhất ở bộ môn triathlon (3 môn phối hợp). Bằng chứng là ngay tại giải Santander Triathlon 2020 diễn ra ở Tây Ban Nha, Mentriga không phải là người cán đích đầu tiên.

Nhưng theo thông tin của tờ El Mundo Deportes (Tây ban Nha), vào ngày 20/9, Mentriga lại tạo nên dấu ấn đậm nét và trở thành VĐV nổi bật nhất của giải đấu này. Điều đó xuất phát từ một quyết định vô cùng cao thượng của Mentriga dành cho đối phương.

Sau khi có 2 VĐV đã cán đích đầu tiên, James Teagle là người bứt lên để có cơ hội giành Huy chương Đồng. Nhưng khi chỉ còn cách vạch đích 100m, trên đường chạy có quá nhiều người hâm mộ đã vô tình khiến Teagle bị che khuất tầm nhìn và anh đã... chạy sai hướng.

Nhường huy chương cho đối thủ, VĐV triathlon được gọi là nhà vô địch - Ảnh 1.

Hành động rất fair-play của Mentriga với Teagle

Nhận thấy Teagle chạy về phía hàng rào chắn, Diego Mentriga đang ở vị trí bám đuổi phía sau đã vượt lên. Cơ hội giành Huy chương Đồng ở thời khắc quyết định đã nằm chắc trong tay Mentriga cho đến khi anh chỉ còn cách vạch đích... 1 bước chân.

Thay vì hoàn thành cuộc thi bằng cách vượt qua vạch đích và giành Huy chương Đồng, Mentriga quyết định dừng lại. Anh chờ Teagle trở về đúng hướng và vượt lên trước rồi mới cán đích phía sau.

Với hành động nói trên, Mentriga chỉ đứng thứ tư chung cuộc và tất nhiên không giành được huy chương. Nhưng ngay lập tức, Mentriga nhận được vô số lời khen. Anh hoàn toàn có thể về đích trước Teagle một cách hợp lệ và nghiễm nhiên có huy chương. Nhưng việc không làm điều đó lại giúp Mentriga đoạt "Huy chương Vàng trong lòng người hâm mộ".

Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi kết thúc đường đua, Diego Mentriga cho biết: "Dù được chọn lựa lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy. James Teagle xứng đáng với thành tích này".

Hành động đẹp của Diego Mentriga được báo chí thế giới không ngớt lời khen ngợi. Ngoài ra rất các đồng nghiệp thể thao cũng gọi Mentriga là "nhà vô địch".

VĐV Jаvier Gomez Noyа đã về nhất đoạt HCV của Santander Triathlon 2020 nhận định: "Diego Mentriga đã có hành động đẹp nhất trong lịch sử". Còn cựu siêu sao bóng đá Iker Casillas đã gọi Diego Mentriga là "nhà vô địch thực sự".

Nhường huy chương cho đối thủ, VĐV triathlon được gọi là nhà vô địch

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại