Những thủ môn có khả năng tấn công hàng đầu châu Âu

Đình Cường - Tuấn Đoàn |

Các thủ môn ngày nay không chỉ đóng vai trò bảo vệ khung thành ở khía cạnh phòng ngự, mà còn có thể tham gia vào nhiều nhiệm vụ khác, trong đó có hỗ trợ tấn công.

Theo 1 thống kê được Squawka công bố, tính đến trước khi các giải VĐQG châu Âu tạm hoãn, đã có 44 thủ môn có ít nhất 1 đường kiến tạo thành bàn, trong đó người có nhiều kiến tạo nhất là Nick Pope, thủ môn số 1 của Burnley với 3 đường chuyền thành bàn.

Những thủ môn có khả năng tấn công hàng đầu châu Âu - Ảnh 1.

Thủ thành Nick Pope của Burnley đã có 3 đường chuyền thành bàn

Có 1 con số khá thú vị, đó là Andre Ter Stegen, thủ môn của Barcelona - đang có số kiến tạo nhiều hơn cả tiền vệ Eden Hazard của Real Madrid. Thủ môn người Đức đã có 2 đường chuyền thành bàn ở mùa này, còn Hazard mới chỉ 1 lần tạo điều kiện cho đồng đội lập công ở Real Madrid.

Những thủ môn có khả năng tấn công hàng đầu châu Âu - Ảnh 2.

Thủ thành Ter Stegen (phải) còn có số lần kiến tạo nhiều hơn cả tiền vệ Hazard (trái)

Đa phần các thủ môn sẽ kiến tạo theo cách phát bóng dài, với nhãn quan chiến thuật sắc bén đưa bóng nhanh chóng đến vị trí của đồng đội. Đã có nhiều bàn thắng được ghi theo kiểu này. Bàn thắng của Salah từ đường kiến tạo của Alisson trong trận gặp Man Utd đầu năm nay là 1 ví dụ điển hình.

Những thủ môn có khả năng tấn công hàng đầu châu Âu - Ảnh 3.

Thủ thành Alisson đã có đường kiến tạo đẹp mắt cho Salah ở mùa giải này

Cũng có cả trường hợp thủ môn ghi bàn, điều này đã xảy ra nhiều lần, nhưng có 1 sự thật là trong 5 mùa giải gần nhất, mới chỉ có duy nhất 1 thủ môn ghi bàn ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Đó là pha lập công của thủ môn Alberto Brignoli của Benevento ở trận gặp AC Milan mùa giải 2017/18.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại