Những kỳ tích của Tây Ban Nha sau trận thắng 7-0 trước Costa Rica

Bảo Tuấn |

Chiến thắng 7-0 trước Costa Rica ở trận ra quân tại bảng World Cup 2022 diễn ra rạng sáng nay giúp Tây Ban Nha lập nên nhiều kỳ tích đáng nể.

Với thế trận áp đảo hoàn toàn, Tây Ban Nha dễ dàng "vùi dập" Costa Rica bằng cơn mưa 7 bàn thắng. Trận này, tiền đạo Ferran Torres lập cú đúp ở các phút 31 (pen) và 54. Các bàn thắng còn lại của “La Roja” đến từ Dani Olmo (11'), Marco Asensio (21'), Gavi (74'), Carlos Soler (90'), Alvaro Morata (90+2').

Kết thúc lượt trận đầu tiên, Tây Ban Nha đứng đầu bảng E với 3 điểm như Nhật Bản nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng. Đức, Costa Rica lần lượt đứng thứ 3 và thứ 4.

Những kỳ tích của Tây Ban Nha sau trận thắng 7-0 trước Costa Rica - Ảnh 1.

Tây Ban Nha thắng tưng bừng ở trận mở màn World Cup 2022.

Theo thống kê của hãng Opta, tình huống mở tỷ số của Dani Olmo ở phút 11 là bàn thắng thứ 100 của ĐT Tây Ban Nha ở các kỳ World Cup. Trong lịch sử giải đấu, mới chỉ có 6 đội tuyển chạm cột mốc này. Trước Tây Ban Nha có Brazil (229 bàn), Đức (227 bàn), Argentina (138 bàn), Italia (128 bàn) và Pháp (124 bàn).

Trận thắng Costa Rica cũng chính là chiến thắng đậm nhất của ĐT Tây Ban Nha ở các kỳ World Cup. Đồng thời, họ trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử ghi 7 bàn sau 8 pha dứt điểm trúng đích ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đây là lần thứ 2 trong lịch sử Tây Ban Nha ghi 3 bàn ở hiệp 1 của một trận đấu tại World Cup. Lần đầu tiên họ làm được điều này ở trận thắng 3-1 trước Brazil tại World Cup 1934.

Những kỳ tích của Tây Ban Nha sau trận thắng 7-0 trước Costa Rica - Ảnh 2.

Gavi là cầu thủ trẻ thứ 3 trong lịch sử ghi bàn ở các kỳ World Cup.

Trong màn so tài vừa qua, Costa Rica không có pha dứt điểm nào về phía khung thành Tây Ban Nha. Từ năm 1966, “Los Ticos” là đội tuyển duy nhất có khả năng tấn công tệ như vậy ở các kỳ World Cup. Ở trận thua 0-1 trước Brazil tại vòng bảng Italia 1990, họ cũng không có lần sút cầu môn nào.

Tiền vệ Gavi của Tây Ban Nha trở thành cầu thủ trẻ thứ 3 trong lịch sử ghi bàn ở đấu trường World Cup khi mới 18 tuổi 110 ngày, sau Pele (Brazil, 17 tuổi 239 ngày) năm 1958 và Manuel Rosas (Mexico, 18 tuổi 93 ngày) năm 1930.

Đồng thời, Gavi cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất khoác áo ĐT Tây Ban Nha tham dự các kỳ World Cup và EURO.

Trong khi đó, Ferran Torres trở thành cầu thủ thứ 3 lập cú đúp khi ra mắt ĐT Tây Ban Nha ở sân chơi World Cup. Trước đó, Jose Iraragori (vào lưới Brazil năm 1934) và David Villa (vào lưới Ukraine năm 2006) từng làm được điều này.

Những kỳ tích của Tây Ban Nha sau trận thắng 7-0 trước Costa Rica - Ảnh 4.

Vị trí của các đội bảng E sau lượt trận đầu tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại