Những điều khiến tuyển Indonesia trở thành "người lạ", không còn là đội bóng từng bị Việt Nam vùi dập

GG |

Đội tuyển Indonesia là đối thủ tiên của Việt Nam ở loạt trận thuộc vòng loại World Cup 2022 sắp tới. Đây có thể coi là trận đấu bản lề. Nếu chiến thắng, HLV Park Hang-seo sẽ dễ thở hơn nhiều. Tuy nhiên, đó không phải là nhiệm vụ đơn giản bởi Indonesia đã lột xác hoàn toàn so với thời điểm thất bại 1-3 trước Việt Nam vào tháng 10/2019.

Đội tuyển Indonesia thay đổi mạnh mẽ dưới thời HLV Shin Tae-yong

Đội tuyển Indonesia thay đổi mạnh mẽ dưới thời HLV Shin Tae-yong

1. HLV Shin Tae-yong

Vòng loại World Cup sẽ là nơi ông Shin Tae-yong ra mắt chính thức với tư cách là HLV trưởng đội tuyển Indonesia kể từ khi đặt bút ký vào bản hợp đồng kéo dài đến năm 2023.

Trận đấu đầu tiên, Indonesia sẽ gặp Thái Lan, sau đó là Việt Nam và chủ nhà UAE. Trước đó, HLV Shin có 2 trận làm nóng với Afghanistan và Oman.

HLV Shin Tae-yong là sự thay đổi lớn nhất của Liên đoàn bóng đá Indonesia trong nỗ lực đưa ĐTQG trở lại với hình ảnh mạnh mẽ trước đây.

Những thất bại liên tiếp khiến đội bóng xứ vạn đảo trở thành cái tên lót đường ở bảng G vòng loại World Cup, đó được coi là sự "sỉ nhục", khiến PSSI phải thực hiện cuộc cách mạng trên băng ghế huấn luyện. HLV Shin Tae-yong là gương mặt được chọn để gửi vàng.

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc có kinh nghiệm cầm quân tại World Cup 2018 được kỳ vọng sẽ giúp ĐTQG Indonesia quay lại quỹ đạo chiến thắng, xa hơn là đoạt ngôi vương ở AFF Cup. Bên cạnh đó, SEA Games và U20 World Cup cũng là những nhiệm vụ quan trọng đối với HLV Shin Tae-yong.

2. Trẻ hóa mạnh mẽ về lực lượng

ĐT Indonesia được thay máu mạnh mẽ. Trong số những cầu thủ HLV Shin Tae-yong mang sang UAE, chỉ có 7 cầu thủ từng góp mặt ở ĐTQG trong quá khứ, 21 gương mặt còn lại chưa từng có vinh dự đó.

Đáng chú ý, phần lớn trong số đó là những cầu thủ từng thất bại trước Việt Nam ở chung kết SEA Games 2019 . Độ tuổi trung bình toàn đội là 21,8. Có tới 9 người mới 18-20 tuổi.

3. Các cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài là nòng cốt

Dù không được làm việc với các cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài nhưng HLV Shin Tae-yong vẫn đặt niềm tin rất lớn vào lực lượng này.

Danh sách tuyển Indonesia có những cầu thủ đang thi đấu cho các đội bóng ở châu Âu và châu Á gồm: Ryuji Utomo (Penang FC - Malaysia), Asnawi Mangkualam (Ansan Greeners - Hàn Quốc), Elgan Bacgot (Kings Lynn Town - Anh), Syahrian Abimanyu (Newcastle Jets - Australia), Witan Sulaeman (FK Radnik Surdulica - Croatia), Witan Sulaeman, Egy Maulana Vikri (Lechia Gdansk - Ba Lan).

Những điều khiến tuyển Indonesia trở thành người lạ, không còn là đội bóng từng bị Việt Nam vùi dập - Ảnh 2.

Egy Maulana Vikri là ngôi sao tấn công được kỳ vọng nhất bên phía Indonesia

4. Áo đấu mới đậm chất "nhà làm"

Đội tuyển Indonesia đã chính thức ngừng hợp tác với nhà tài trợ áo đấu Nike sau 13 năm đồng hành. Thay vào đó, họ sử dụng áo thi đấu của một nhà sản xuất nội địa. Vòng loại World Cup sẽ là giải đấu đầu tiên chiếc áo đấu mới này được ra mắt. "Ruột mới, vỏ mới", đội tuyển Indonesia hứa hẹn sẽ lột xác.

Những điều khiến tuyển Indonesia trở thành người lạ, không còn là đội bóng từng bị Việt Nam vùi dập - Ảnh 3.

Áo đấu mới của tuyển Indonesia được sử dụng ở vòng loại World Cup

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại