Những con số khiến châu Á phải "nể" futsal Việt Nam

Hà Phương |

Hạ gục Guatemala với tỷ số 4-2 trong trận đấu đầu tiên của mình tại World Cup 2016, Việt Nam đã tạo nên một cơn địa chấn và nhận lấy sự nể phục từ rất nhiều nền futsal tại châu Á.

Năm 1989, khi World Cup lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Lan, 2 đội bóng châu Á đều nếm trải thất bại trong trận ra quân. Trong khi ĐT Nhật Bản thua 0-3 trước Bỉ thì ĐT Saudi Arabia còn thua đậm hơn với tỷ số 2-8 trước ĐT Tây Ban Nha

3 năm sau, dù là chủ nhà của World Cup 1992 nhưng ĐT Hồng Kông cũng không tránh khỏi thất bại với tỷ số 2-4 trước ĐT Ba Lan trong trận mở màn. Trong khi đó, 1 đội bóng châu Á khác là ĐT Trung Quốc cũng để thua sát nút ĐT Tây Ban Nha với tỷ số 5-6.

Ngay cả Iran - đội bóng sau đó xếp hạng 4 chung cuộc tại World Cup năm đó cũng "ra mắt" giải đấu số 1 thế giới bằng một thất bại trước ĐT Hà Lan với tỷ số 1-2.

Những con số khiến châu Á phải nể futsal Việt Nam - Ảnh 1.

Chưa đội tuyển châu Á nào làm được điều ấn tượng như Việt Nam.

Năm 1996, 1 đội bóng châu Á khác Malaysia trong lần đầu tiên tham dự World Cup cũng phải đón nhận một trận thua bẽ bàng với tỷ số đậm 1-10 trước "ông kẹ" của làng futsal thế giới - đội tuyển Italia

Đội bóng hàng xóm của Việt Nam là Thái Lan trong lần đầu ra mắt ở sân chơi thế giới cũng đã để thua ĐT Urugoay với tỷ số 1-4 ở trận ra quân tại World Cup 2000.

Cách đây 12 năm, lợi thế chủ nhà cũng chẳng thể giúp ĐT Đài Loan tránh khỏi trận thua thảm hại với tỷ số 0-12 trước ĐT Ai Cập trong trận đấu mở màn của World Cup 2004.

Gần đây nhất, trong trận mở màn của World Cup 4 năm về trước, một đội bóng tân binh của châu Á khác là Kuwait cũng để thua sát nút với tỷ số 2-3 trước ĐT CH Séc.

Futsal World Cup 2016: Việt Nam 4-2 Guatemala

Trong số các đội bóng đến từ châu lục đông dân nhất thế giới, trước futsal Việt Nam, chỉ có duy nhất ĐT Australia trong lần đầu tiên tham dự World Cup kiếm được 1 điểm sau trận hòa 1-1 với ĐT Mỹ trong trận ra quân tại World Cup 1989 (thực tế thời điểm đó, LĐBĐ Australia vẫn thuộc châu Đại dương).

Vì thế, với màn "chào sân" World Cup xuất sắc nhất trong số các đội bóng châu Á từ trước tới nay, hy vọng rằng ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục gây được ấn tượng mạnh ở sân chơi thế giới trong những ngày thi đấu tiếp theo.

11 Việt Nam là quốc gia thứ 11 ở châu Á giành quyền tham dự World Cup, sau Nhật Bản, Saudi Arabia, Hồng Kông, Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan, Iran, Kuwait và Australia

1 Trong số các đội bóng châu Á đã ra quân tại World Cup năm nay, Việt Nam đang là đội bóng có thành tích tốt nhất khi giành thắng lợi với tỷ số 4-2. Trong khi đó, Australia thắng Mozambique 3-2, Thái Lan thua Nga 4-6 còn Uzbekistan thua Panama 1-3

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại