Những câu chuyện đáng chú ý trước thềm sự kiện Evander Holyfield - Vitor Belfort

AB |

Evander Holyfield sẽ thượng đài cùng Vitor Belfort vào ngày 12/9.

Hơn một năm qua, những kèo đấu quyền Anh mang nặng tính giải trí liên tục xuất hiện và nhận được sự chú ý không nhỏ. Cuối tuần này, tiếp tục là một sự kiện như vậy. Tuy nhiên lần này không có bất kỳ Youtuber nào tham dự.

Các fan sẽ được chứng kiến huyền thoại hạng nặng Evander Holyfield đối đầu cùng ngôi sao MMA một thời Vitor Belfort chạm trán tại SVĐ Hardrock. Bên cạnh kèo Holyfield vs Belfort, sự kiện tới còn chứng kiến màn đấu boxing của hai cựu vô địch UFC là Anderson Silva và Tito Ortiz. Ngoài ra, David Haye trở lại để gặp Joe Fournier, Andy Vences chạm trán Jono Carroll.

Dưới đây là các câu chuyện đáng chú ý liên quan tới sự kiện này.

Những câu chuyện đáng chú ý trước thềm sự kiện Evander Holyfield - Vitor Belfort - Ảnh 1.

1. Sự vắng mặt đáng tiếc của Oscar De La Hoya

Ban đầu, Hoya là cái tên được lên lịch thượng đài cùng Belfort. Tuy nhiên, nhà cựu vô địch thế giới ở 6 hạng cân buộc phải rút lui vào phút chót do bị nhiễm Covid-19. Trước đó, Hoya là cái tên thu hút được nhiều sự chú ý nhất sự kiện.

Không ít fan muốn xem ở tuổi 47, Hoya sẽ thể hiện thế nào sau 13 năm rời xa võ dài. Thời còn thi đấu, Hoya là một trong những cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất. Màn so tài cùng Floyd Mayweather vào năm 2007, Hoya thậm chí còn nhận được khoản thù lao cao hơn đối thủ.

Kể từ khi treo găng sau trận thua trước Pacquiao năm 2008, Hoya chưa từng thi đấu trở lại, kể cả đấu biểu diễn. Tuy nhiên, "Golden Boy" buộc phải chờ thêm. Ban tổ chức Triller chắc chắn cũng tiếc nuối với sự vắng mặt của Hoya. Nếu người rút lui là Belfort, giải đấu sẽ gặp ít tổn thất hơn.

Những câu chuyện đáng chú ý trước thềm sự kiện Evander Holyfield - Vitor Belfort - Ảnh 2.

2. Những lo ngại xung quanh ngày trở lại của Evander Holyfield

Sau khi chứng kiến buổi tập luyện của Holyfield trước thềm trận đấu , phần đông đều có chung nhận định: "The Real Deal" không nên thi đấu vào cuối tuần này. Sắp bước sang tuổi 59, việc phải nhận những đòn đấm mạnh vào vùng đầu sẽ mang đến rủi ro không nhỏ cho huyền thoại hạng nặng.

Cần nhớ rằng, hồi năm 2004, Ủy ban thể thao bang New York đã quyết định không cho phép Holyfield thi đấu bởi lo ngại cho sức khỏe của ông. Tuy nhiên, 17 năm sau, ông lại thượng đài chuyên nghiệp, với một đối thủ khỏe hơn và trẻ hơn.

Evander Holyfield trong buổi tập vào ngày 9/9  

Thực tế, sau khi không được thi đấu ở New York, Holyfield đã chuyển sang thi đấu tại những địa điểm khác và kéo dài sự nghiệp nhà nghề thêm 6 năm. Tuy nhiên, ông cũng đã nghỉ từ năm 2011. Cảm giác sàn đấu cũng đã không còn.

Triller từng lên lịch để Holyfield đối đầu cùng tay đấm 48 tuổi Kevin McBride, người không có thành tích nổi bật, chỉ được biết tới với tư cách đã đánh bại Mike Tyson vào năm 2005. Tuy nhiên, Belfort là thử thách nguy hiểm hơn hẳn.

Điều quan trọng là võ sĩ người Brazil đã duy trì việc tập luyện trong suốt những năm qua, được dự đoán đang ở trạng thái cực tốt. Việc Triller lên kèo Holyfield vs Belfort được mô tả là "bất chấp". Và Ủy ban thể thao bang Florida, nơi cấp phép để cuộc đấu diễn ra theo thể thức nhà nghề, cũng có một phần trách nhiệm.

3. Vòng pháp lý luẩn quẩn

Trận đấu diễn ra không lâu sau khi Holyfield nộp đơn khởi kiện Triller, yêu cầu khoản tiền 5 triệu USD tiền bồi thường. Holyfield nhận được lời hứa về việc lên kèo với Tyson nên quyết định ký với Triller. Trước đó, đơn vị này từng đứng ra tổ chức trận Tyson vs Roy Jones vào cuối năm ngoái.

Tuy nhiên, kế hoạch này đến nay đã không thành. Mike tuyên bố dừng hợp tác với Triller. Giải đấu lập tức đâm đơn, cho rằng Tyson vẫn còn một trận trong hợp đồng. Trong khi đó, Holyfield được lên lịch so tài cùng McBride. Dù vậy, kèo so tài này liên tục bị hoãn.

Nhiều người cho rằng Triller vội vàng để Holyfield lên đài nhằm tránh khỏi khoản tiền phải bồi thường nếu có. Là "lính mới" trong nghề quảng bá, rõ ràng Triller đã làm không tốt trong việc quản lý võ sĩ.

Những câu chuyện đáng chú ý trước thềm sự kiện Evander Holyfield - Vitor Belfort - Ảnh 4.

4. Sự trở lại đáng chờ đợi của BLV huyền thoại Jim Lampley

Lampley đã có hơn 4 thập kỷ bình luận và được yêu mến bởi chất giọng đặc trưng cùng vốn hiểu biết sâu rộng. Năm 2018, ông chính thức giải nghệ để lại nhiều tiếc nuối cho các fan lâu năm của làng quyền Anh.

Tuy nhiên, BTV 72 tuổi đã trở lại với bản hợp đồng cùng Triller. Ban đầu, ông dự định có màn ra mắt trong khuôn khổ sự kiện Teofimo Lopez Jr vs George Kambosos Jr. Tuy nhiên trận đấu bị hủy và phải chờ tới chủ nhật này ông mới có thể trở lại.

Nếu phải tìm ra một sự trở lại đáng chờ đợi ở sự kiện tới, đó chính là ông Lampley. Cabin bình luận trận Holyfield vs Belfort được dự đoán sẽ rất đông đảo. Tuy nhiên, không bất ngờ nếu ông Lampley là cái tên nổi bật nhất.

Những câu chuyện đáng chú ý trước thềm sự kiện Evander Holyfield - Vitor Belfort - Ảnh 5.

5. Anderson Silva đứng trước cơ hội kiếm bộn tại làng quyền Anh

Tưởng chừng đã hết thời kể từ khi chia tay UFC vì phong độ đi xuống, Anderson Silva bất ngờ tìm được thành công tại làng quyền Anh. Trong trận đấu diễn ra hồi tháng 6, "Người nhện" xuất sắc đánh bại nhà cựu vô địch thế giới Julio Cesar Chavez Jr bằng điểm số không đồng thuận từ các giám định.

Kết quả này giúp vị thế của Silva thay đổi. Hiện tại, huyền thoại UFC nhận được rất nhiều lời mời thi đấu. Tuy nhiên, võ sĩ 46 tuổi nhắm đến những cuộc đấu lớn, như màn so tài cùng anh em nhà Paul. Nếu muốn làm được điều này, Silva cần có chiến thắng ấn tượng trước Tito Ortiz.

Đây là nhiệm vụ được cho không quá khó khăn bởi Ortiz đã không tập luyện trong thời gian dài. Thời còn thi đấu MMA, kỹ năng đánh đứng của Ortiz không thể so được với Silva.

Những câu chuyện đáng chú ý trước thềm sự kiện Evander Holyfield - Vitor Belfort - Ảnh 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại