*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Từ tháng 9-2023, nhiều chính sách mới, nổi bật bắt đầu có hiệu lực, như: 7 nhu cầu về vốn không được ngân hàng cho vay; Chuyến bay bị delay 5 tiếng, khách hàng được hoàn tiền; 5 trường hợp sử dụng vỉa hè không phải xin phép tại TPHCM; Tăng mức hưởng trợ cấp người có công với cách mạng...
Nhiều tín hiệu cho thấy nền kinh tế đang phục hồi trở lại, tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm gấp đôi so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng lãi suất ngân hàng sẽ tiếp tục được duy trì ở mức thấp, ít nhất cho tới cuối năm 2021.
Tỉnh Bắc Giang vừa đề nghị Trung ương hỗ trợ 1.330 tỷ đồng đầu tư đường vành đai 5, vùng Thủ đô đoạn qua Bắc Giang nhằm hút vốn đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp...
Thị trường vẫn tự dưỡng, Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa phải hành động, Kho bạc Nhà nước vẫn chưa rẽ vốn vào các ngân hàng thương mại như dự kiến…
Vingroup cho biết, việc triển khai các giao dịch huy động vốn còn tùy thuộc vào điều kiện thị trường và nhu cầu vốn thực tế của công ty. Vingroup sẽ công bố thông tin theo quy định khi quyết định triển khai giao dịch.
Những năm gần đây, phía Đông Tp.HCM luôn là nơi được tập trung đầu tư hàng loạt công trình giao thông lớn. Trong tổng số nguồn vốn 350.000 tỷ từ 2010 đến nay dành cho hạ tầng giao thông thì có đến 70% nằm ở các dự án khu vực này.
Thường trực HĐND thành phố Hà Nội vừa đồng ý về nguyên tắc với đề xuất của UBND thành phố bổ sung 650 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác (đợt 1) qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn nhằm hỗ trợ phục hồi sản xuất, khắc phục thiệt hại do dịch Covid-19.
Trái phiếu doanh nghiệp là một trong những kênh huy động vốn mà thời gian tới đây các doanh nghiệp sẽ tìm đến nhiều hơn.
So với cùng kỳ năm 2018, lãi suất liên ngân hàng Quý 1/2019 có xu hướng cao, biên độ dao động hẹp hơn trong khoảng 3,38%. Theo đó nguyên nhân được đưa ra là do biến động nguồn tiền gửi từ các ngân hàng lớn.
Chỉ còn hai tháng nữa thì Thông tư 31 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về cho vay bằng ngoại tệ, để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu đối với khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ sẽ hết hiệu lực.
Kể từ tháng 7/2017, World Bank đã chấm dứt ưu đãi ODA với Việt Nam, chuyển sang nguồn vay kém ưu đãi. ADB cũng xếp Việt Nam vào nhóm B, không còn thuộc diện chỉ nhận những khoản vay ưu đãi.
Dù trữ lượng than khá lớn, nhưng Chính phủ vẫn cho phép cả 3 TKV, Petro Vietnam và EVN cùng nhập than...