Nhọc nhằn tại Pháp, Quang Hải sẽ chuyển tới Nhật Bản nhờ sự móc nối từ HLV Troussier?

Linh Đan |

"Biết đâu đấy, ông Troussier có thể kết nối cho trường hợp của Quang Hải, như cách ông Park từng cố gắng kết nối cho các tuyển thủ Việt Nam sang Hàn Quốc", BLV Quang Huy nói.

Cách đây ít ngày, HLV Troussier đã có cuộc nói chuyện với Quang Hải tại Pháp. Buổi gặp này diễn ra vào thời điểm tiền vệ người Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn tại Ligue 2. Thậm chí, có lúc Quang Hải phải xin xuống đá cho đội B của Pau FC tại giải hạng 5 Pháp để duy trì thể trạng.

HLV Troussier tư vấn cho Quang Hải

Và theo quan điểm của BLV Quang Huy, cuộc gặp với HLV Troussier có thể sẽ giúp Quang Hải có thêm những tư vấn quan trọng trong thời điểm sự nghiệp đang gặp khó khăn. Anh nói:

"Từ lúc ông Troussier làm việc cho PVF, tôi cũng đã biết ông ấy rất thích mẫu cầu thủ như Quang Hải. Triết lý của HLV Troussier là kiểm soát bóng, tấn công, và một cầu thủ sinh năm 1997 như Quang Hải vẫn còn cống hiến được nhiều.

Dù Quang Hải đang có những trắc trở ở Pháp nhưng đây là cầu thủ vẫn luôn tiềm ẩn sự bùng nổ. Tôi cho rằng với ông Troussier, Quang Hải có thể sẽ phát huy được nhiều hơn. Ngoài ra, có thầy mới cũng sẽ giúp Quang Hải có thêm động lực mới.

Việc ông Troussier gặp Quang Hải, ngoài những lời hỏi thăm thì tôi nghĩ có thể còn tư vấn về chuyên môn nữa. Bây giờ mối quan hệ là thầy trò rồi, Quang Hải có lẽ cũng sẽ có những tâm sự về khó khăn mình đang gặp phải. Ở chiều ngược lại, ông Troussier sẽ có tư vấn tốt, kể cả việc Quang Hải nên tìm một môi trường khác hoặc trở về".

Nhọc nhằn tại Pháp, Quang Hải sẽ chuyển tới Nhật Bản nhờ sự móc nối từ HLV Troussier? - Ảnh 1.

HLV Troussier và Quang Hải có cuộc gặp tại Pháp.

Đặc biệt, BLV Quang Huy cũng bỏ ngỏ khả năng chính chiến lược gia có biệt danh "Phù thủy trắng" sẽ trở thành cầu nối để giúp Quang Hải tìm kiếm một bến đỗ mới ở Nhật Bản. Anh phân tích:

"HLV Troussier từng gắn bó với bóng đá Nhật Bản. Ông ấy rất hiểu Nhật Bản, những quan hệ tại đó vẫn còn. Biết đâu đấy ông Troussier có thể kết nối cho trường hợp của Quang Hải, giống như cách ông Park từng cố gắng kết nối cho các tuyển thủ Việt Nam sang Hàn Quốc.

Còn với cá nhân Quang Hải, tôi cảm giác đến lúc này thực sự khó rồi. Trong độ tuổi hiện tại, nếu cứ ở lại đây con người cầu thủ có thể ì ra, và cũng ảnh hưởng tới cả đội tuyển. Vì thế tôi ủng hộ quan điểm Quang Hải hết mùa này nên ra đi. Chúng ta có thể mạnh dạn nói điều đó vào lúc này rồi".

Được biết trong thời gian tới, HLV Troussier sẽ sắp xếp để tới Nhật Bản gặp Công Phượng. Và không loại trừ khả năng, câu chuyện của Quang Hải cũng sẽ được đề cập trong chuyến đi này.

Nhọc nhằn tại Pháp, Quang Hải sẽ chuyển tới Nhật Bản nhờ sự móc nối từ HLV Troussier? - Ảnh 2.

Quang Hải không tạo ra được nhiều dấu ấn tại Pau FC.

Quang Hải cần thận trọng

Cũng có quan điểm tương đồng, BLV Quang Tùng đánh giá đây là thời điểm Quang Hải cần cân nhắc kỹ để cứu vãn sự nghiệp của mình. Rời Pau FC là điều có lẽ sẽ xảy ra, nhưng sau đó chọn bến đỗ nào sẽ là điều mà ê kíp của tiền vệ này phải cân nhắc kỹ lưỡng.

"Sẽ phải chờ đến hết mùa thì Quang Hải mới có thể tìm một phương án mới, nhưng ê kíp của cậu ấy cũng phải có sự chuẩn bị cho tương lai từ bây giờ rồi. Chúng ta không rõ nội dung cuộc trao đổi giữa Quang Hải và HLV Troussier gồm những gì, nhưng tôi tin ông Troussier có thể đưa ra những lời khuyên hợp lý nhất từ góc độ một HLV sẽ sử dụng Quang Hải.

Và ngược lại, Quang Hải cũng cần những người như Troussier để cho mình lời khuyên xác thực nhất, hiệu quả nhất để cứu vãn được sự nghiệp ở giai đoạn này.

Về cơ bản, Quang Hải vẫn là một cầu thủ giỏi, đang ở độ tuổi sung sức. Thế nên cậu ấy hoàn toàn có thể mang tới chất lượng chơi đúng như sự chờ đợi của người hâm mộ. Tất nhiên có thể hành trình sẽ không ở châu Âu nữa. Mọi việc đều có thể xảy ra. Hi vọng rằng câu chuyện của Quang Hải với sự xuất hiện của HLV Troussier sẽ trở thành sự cộng hưởng để giúp bóng đá Việt Nam có được những tin vui hơn", BLV Quang Tùng nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại