Highlights Việt Nam 2-1 Campuchia
Tối qua 19/3, tuyển Việt Nam có chiến thắng sít sao 2-1 khi đón tiếp Campuchia ở khuôn khổ giao hữu. Chứng kiến trận đấu này, không ít fans Malaysia đã đưa ra quan điểm – vì vào tháng Sáu tới, ĐTQG của họ sẽ đấu thầy trò HLV Kim Sang-sik ở vòng loại Asian Cup 2027.
Trong đó, một NHM Malaysia nhận định: “ĐT Việt Nam không còn giống như thời Park Hang-Seo nữa. Tôi lạc quan rằng ĐT Malaysia có thể giành chiến thắng trước Việt Nam trên sân nhà và sân khách với sự bổ sung cầu thủ nhập tịch mới giúp nâng cao chất lượng ĐTQG”.
Vậy màn trình diễn tối qua của ĐT Việt Nam có thật sự yếu kém, tới mức đáng lo rằng chúng ta sẽ thua Malaysia trong cả 2 lượt trận sân nhà, sân khách tới đây tại vòng loại Asian Cup 2027?
Trong hiệp một khi sử dụng đội hình chính, ĐT Việt Nam hoàn toàn nghiền ép Campuchia và dẫn trước 2-0.
Đầu tiên, cần nhìn nhận rõ rằng trong hiệp một khi chơi với đội hình mạnh, ĐT Việt Nam đã hoàn toàn áp đảo Campuchia, dẫn trước 2 bàn thắng. Campuchia thậm chí không tạo nổi cơ hội thật sự nguy hiểm nào về phía khung thành thủ môn Đình Triệu.
Sang hiệp hai, song song với việc Campuchia có những sự điều chỉnh thì tuyển Việt Nam đã rút rất nhiều cầu thủ trụ cột ra sân. Đặc biệt ở tuyến giữa, các ngôi sao quan trọng như Hoàng Đức, Quang Hải, Tuấn Hải… đều rời sân, khiến khả năng kiểm soát bóng, cầm nhịp của ĐT Việt Nam kém hẳn đi, tạo cơ hội cho Campuchia vùng lên.
Đấy là điều chỉ xảy ra trong một trận giao hữu khi ông Kim Sang-sik thử nghiệm đội hình. Khi tham gia các giải đấu lớn, dĩ nhiên HLV Kim Sang-sik sẽ không làm như vậy.
Bởi thế, nếu để nhận xét về sức mạnh ĐT Việt Nam sẽ trình diễn tại vòng loại Asian Cup 2027, cần lấy thước đo là hiệp một, chứ không phải hiệp hai trước Campuchia.
Cũng nhìn vào chính tuyển Malaysia, với lực lượng nhập tịch đông đảo, chơi tại sân khấu chính là AFF Cup 2024, họ thậm chí không thể thắng Campuchia mà bị cầm hòa 2-2.
Chính một fan Malaysia hôm qua cũng phải thừa nhận: “Campuchia không còn là đội yếu nữa, ngay cả khi họ gặp Malaysia, tôi cũng không biết ai sẽ thắng”.
ĐT Việt Nam và Malaysia là kình địch trong nhiều năm qua. Dù vậy gần đây, ĐT Việt Nam bất bại trước Malaysia kể từ năm 2016, với 7 trận thắng, 1 trận hòa.
Tất nhiên vào tháng Sáu tới, Malaysia có thể thêm vài cầu thủ nhập tịch chất lượng. Và dàn cầu thủ nhập tịch của họ cũng đã có thêm thời gian làm quen với nhau, để chơi nhuần nhuyễn hơn, qua đó có thể gia tăng sức mạnh.
Bởi vậy ĐT Việt Nam không được phép chủ quan trước Malaysia vào tháng Sáu, đặc biệt khi phải chơi trên sân nhà. Đấy là trận đấu thậm chí ĐT Việt Nam có thể đặt mục tiêu hòa đối thủ hay vì tìm kiếm chiến thắng.
Còn với trận lượt về, ĐT Việt Nam sẽ có hai thay đổi quan trọng, nâng cao khả năng chiến thắng của chúng ta rất nhiều. Đầu tiên là chúng ta sẽ được đá sân nhà. Thứ hai là ở thời điểm tháng 3/2026, Nguyễn Xuân Son khả năng đã trở lại. Khi có Xuân Son trong đội hình, sức mạnh của ĐT Việt Nam là hoàn toàn khác và chúng ta không cần e ngại Malaysia dù họ có nhập tịch thêm cầu thủ nào đi chăng nữa.
Kết lại thì, như một fan Malaysia khác nhận định hôm qua: “ĐT Việt Nam thực sự là đối thủ khó nhằn nhất đối với ĐT Malaysia ở Vòng loại 3 Asian Cup 2027”.
Ở vòng loại Asian Cup 2027, Việt Nam – Malaysia là hai đội mạnh nhất bảng đấu, cả hai đều đang có rất nhiều biến số và không đội nào được phép coi nhẹ lẫn nhau.
Tự hào sắc đỏ – Sát cánh cùng ĐT Việt Nam trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/