Nhiễu thông tin về mức lương của HLV Park

Anh Dũng |

Chiều 27-6, một ngày sau cuộc đàm phán đầu tiên giữa LĐBĐ Việt Nam (VFF) và ông Lee Dong-jun, người đại diện của HLV Park Hang-seo, giới truyền thông bất ngờ nhận được thư thông báo từ Công ty DJ Management ở Hàn Quốc. Việc đàm phán vốn theo nguyên tắc bí mật, vậy tại sao một người quản lý chuyên nghiệp như Lee Dong-jun lại lên tiếng?

Trước đó, ông Lee đã trải qua 4 giờ đàm phán với VFF về hợp đồng mới. Đây mới chỉ là cuộc thương thảo đầu tiên giữa VFF và đơn vị quản lý của HLV Park Hang-seo nên chắc chắn chưa đi đến thống nhất về một số điều khoản trong trường hợp nhà cầm quân 60 tuổi gia hạn hợp đồng. 

Tuy nhiên ngay sau đó, dư luận lại được biết về việc VFF muốn HLV Park Hang-seo tái ký hợp đồng 3 năm. Ngoài ra, còn có tin VFF đề nghị mức lương sau thuế lên đến 40.000 - 60.000 USD/tháng cho ông Park. Thậm chí, một số phóng viên còn cho rằng ông Lee Dong-jun đã đề nghị VFF trả lương cho HLV người Hàn Quốc 100.000 USD/tháng, tức 1,2 triệu USD/năm.

Nếu đúng như vậy, đây sẽ là khoản lương "khủng" nhất trong lịch sử các đời HLV ngoại tại Việt Nam. Cộng thêm tiền thuế, tiền thuê đội ngũ trợ lý người Hàn Quốc làm việc cho HLV Park Hang-seo, VFF sẽ phải chi không dưới 30 tỉ đồng/năm cho ban huấn luyện tuyển Việt Nam và U23 này. Đó sẽ là một gánh nặng lớn cho VFF, đồng thời khiến dư luận có cái nhìn tiêu cực về HLV Park Hang-seo.

Nhiễu thông tin về mức lương của HLV Park - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo trong một hoạt động giao lưu tại TP Cần Thơ. Ảnh: MINH TRUNG

Ai đã để lộ thông tin đàm phán và liệu số tiền lương mà ông Lee Dong-jun đề nghị VFF trả cho HLV Park Hang-seo chính xác được bao nhiêu phần trăm. Ngay từ sáng 27-6, ông Lee đã chuyển đến giới truyền thông Việt Nam một thông báo, trong đó liệt kê một loạt thông tin phủ nhận đã đề cập chuyện tài chính trong cuộc đàm phán. 

Ông Lee khẳng định chưa có điều khoản nào cụ thể được chốt giữa VFF và đối tác Hàn Quốc. Vị đại diện này rất bất ngờ khi báo chí Việt Nam nói khá nhiều về mức lương mới của HLV Park Hang-seo nếu tái ký hợp đồng.

"Thành tích mà các đội tuyển quốc gia Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo trong tất cả các giải đấu lớn và nhỏ trong 2 năm qua đã được VFF và người hâm mộ Việt Nam ghi nhận. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, các phương tiện truyền thông đã đưa tin về việc gia hạn hợp đồng của HLV Park Hang-seo, trong khi chúng tôi chưa bao giờ công bố hoặc đưa ra con số nào về giá trị hợp đồng của HLV Park Hang-seo. 

Tất cả những gì nói về giá trị hợp đồng của ông Park trên các phương tiện truyền thông là không đúng sự thật. Chúng tôi khẳng định rằng ưu tiên trong khi đàm phán hợp đồng là tập trung vào lộ trình phát triển của bóng đá Việt Nam và chưa bao giờ đòi hỏi về vấn đề tài chính" - ông Lee Dong-jun viết.

Người đại diện 34 tuổi này khẳng định tất cả những gì liên quan đến tài chính được đề cập trong quá trình đàm phán sẽ không được tiết lộ và được các bên tham gia đàm phán bảo mật. "Thành tích của HLV Park Hang-seo với các đội tuyển quốc gia Việt Nam thời gian tới mới là điều đáng quan tâm hơn. 

Chúng tôi phải cân nhắc cẩn trọng những mục tiêu của ông ấy trong việc tiếp tục đưa tuyển Việt Nam là đội bóng hàng đầu Đông Nam Á. Hơn nữa, tình hình tài chính của VFF cũng sẽ được tính đến trong thỏa thuận. Chúng tôi và VFF hứa hẹn sẽ nỗ lực hết mình để mang lại kết quả tốt nhất có thể" - ông Lee kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại