Nhiều ngôi sao HAGL tỏa sáng là nhờ... Công Phượng đã quá tuổi?

Hải Bình |

Hậu vệ Lê Văn Sơn thừa nhận U21 HAGL gặp nhiều khó khăn khi lứa Công Phượng không tham dự U21 QG do quá tuổi song đó lại là cơ hội để các tài năng khác thể hiện.

Chung kết U21 Quốc gia 2017: U21 HAGL 3-0 U21 Viettel

Giành chức vô địch khá ấn tượng cùng U21 HAGL sau khi hạ gục U21 Viettel 3-0 trong trận chung kết, hậu vệ Lê Văn Sơn còn đạt cho riêng mình cú đúp giải thưởng cá nhân. Hậu vệ cánh phải của HAGL giành danh hiệu vua phá lưới (3 bàn) cùng với Văn Đức của SLNA và ẵm luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất U21 Quốc gia 2017.

Chia sẻ sau khi hai lần được vinh danh ở giải lần này, cầu thủ người Hải Dương cho biết: "Tôi đã chờ đợi thời khắc này lâu lắm rồi. Quãng thời gian hơn một năm vừa qua thật sự rất khó khăn cho tôi khi phải thường xuyên ngồi dự bị ở đội một.

Việc được HLV Dương Minh Ninh sử dụng ở những trận đấu cuối cùng của V-League 2017 đã giúp tôi bắt nhịp và lấy lại được phong độ của mình. Điều đó đã giúp tôi thể hiện được những gì là tốt nhất của mình ở giải lần này. Tôi đạt được những danh hiệu này là nhờ sự giúp sức của rất nhiều đồng đội và ban huấn luyện".

Nhiều ngôi sao HAGL tỏa sáng là nhờ... Công Phượng đã quá tuổi? - Ảnh 2.

Lê Văn Sơn (thứ 2 từ trái sang) nhận danh hiệu vua phá lưới cùng với Văn Đức của SLNA khi cả hai cùng có được 3 pha lập công tại giải này. Ảnh: Thái Hải.

"Tôi nghĩ, việc không có Công Phượng, Tuấn Anh hay Văn Toàn khiến cho lối chơi của đội gặp khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, điều đó lại giúp cho những cầu thủ khác có cơ hội thể hiện được bản thân cũng như khả năng của họ.

Điển hình như Thanh Tùng hay Thanh Hậu, họ đã cho thấy khả năng chuyên môn rất tốt của mình khi được ban huấn luyện tin dùng. Những cầu thủ trẻ như Văn Anh hay Thanh Bình cho thầy sự trưởng thành rõ rệt khi kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc cũng dày dạn hơn rất nhiều", Văn Sơn chia sẻ về việc Công Phượng không góp mặt tại giải quốc nội cùng U21 HAGL vì quá tuổi.

"Tôi nghĩ bản thân mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa trong thời gian tới, việc có được gọi lên U23 Việt Nam hay không điều đó phụ thuộc rất nhiều ở HLV Park Hang-seo. Riêng bản thân tôi cũng phải khắc phục những nhược điểm của mình.

Việc ít dám dâng lên tấn công khiến tôi chưa thể hiện được những gì là tốt nhất của mình đã được khắc phục khá nhiều ở giải lần này. Hơn nữa, ở những đường chuyền ngang cho đồng đội ghi bàn khi có cơ hội của tôi cần phải chuẩn xác hơn mỗi khi ra chân", Văn Sơn nhận xét về bản thân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại