Nhật Bản nhận thẻ đỏ vì đánh nguội, Việt Nam đón tin vui lớn ở giải châu Á

Đoàn Dự (Ảnh: Đoàn Ca, Hoa Thanh) |

Với 7 điểm có được sau trận hòa Nhật Bản 0-0, Việt Nam đã chính thức đoạt vé dự VCK U19 châu Á 2020 dù còn nhiều bảng khác chưa kết thúc.

Highlights vòng loại U19 châu Á 2020: Việt Nam 0-0 Nhật Bản

Không có được hiệu số quá ấn tượng trước Mông Cổ (3-0) và Đảo Guam (4-1), Việt Nam gặp nhiều áp lực khi đụng độ Nhật Bản. Nếu chúng ta thua trận cuối với tỷ số cách biệt, hiệu số sẽ giảm nhiều và có thể rơi ra khỏi nhóm 4 (hoặc 5 tùy Uzbekistan có đứng đầu bảng F hay không) đội nhì bảng xuất sắc nhất, qua đó không được vào VCK.

Với áp lực buộc phải có điểm, hoặc chí ít là hạn chế bàn thua, Việt Nam đã nhập cuộc với tinh thần rất tốt trước Nhật Bản. Đối thủ ở đẳng cấp cao hơn, nhưng Việt Nam vẫn duy trì thế trận khá tốt và có không ít những tình huống uy hiếp khung thành đối phương.

Song giống các trận trước đó, khả năng tấn công của Việt Nam vẫn chưa hoàn thiện và các học trò của HLV Philippe Troussier vẫn có nhiều pha bỏ lỡ cực kì đáng tiếc.

Nhật Bản nhận thẻ đỏ vì đánh nguội, Việt Nam đón tin vui lớn ở giải châu Á - Ảnh 1.

Trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản diễn ra khá quyết liệt, nhưng khoảng 20 phút cuối, đôi bên đều chơi thả lỏng để hướng tới trận hòa 0-0.

Rất may cho Việt Nam là bên kia chiến tuyến, Nhật Bản chơi khá quyết tâm, xông xáo không ngại va chạm và cũng có nhiều pha tấn công nguy hiểm. Thế nhưng hàng công đã ghi 19 bàn ở hai trận trước đó lại không 1 lần làm tung lưới Việt Nam.

Trận đấu diễn ra kịch tính khi đôi bên liên tục ăn miếng trả miếng. Các pha bóng thừa quyết liệt cũng được tạo ra. Ở phút 74, Sakuragawa thậm chí còn phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì đánh nguội cầu thủ chủ nhà.

Nhật Bản nhận thẻ đỏ vì đánh nguội, Việt Nam đón tin vui lớn ở giải châu Á - Ảnh 2.

Sakuragawa nhận thẻ đỏ ở phút 74 vì đánh nguội cầu thủ Việt Nam.

Gần 20 phút sau đó, đôi bên có vẻ đã đạt được "nhận thức chung" về kết quả sẽ giúp cả Việt Nam lẫn Nhật Bản đi tiếp. Hai đội đều không quá mặn mà đẩy cao tấn công khi có bóng. 0-0 là tỷ số chung cuộc và với tỷ số này, Nhật Bản đứng đầu bảng J, chính thức có vé vào VCK.

Trong khi đó, U19 Việt Nam cũng đạt 7 điểm, hiệu số +6 và cũng đã chính thức đi tiếp dù còn nhiều bảng đấu khác chưa kết thúc. Ở các bảng C, E, G, K, khi thi đấu xong các đội nhì bảng cũng chỉ giành được tối đa 6 điểm, chắc chắn xếp dưới Việt Nam.

Trong khi đó, các đội Yemen (bảng A), Uzbekistan (bảng F) và Trung Quốc (Bảng I) nếu hòa ở lượt trận cuối sẽ đứng nhì bảng với 7 điểm và hiệu số +4, kém hơn Việt Nam. Đối thủ của các đội bóng này đều đang có 6 điểm như họ, bởi vậy nếu các trận đấu có kết quả thắng – thua, chắc chắn đội nhì ở các bảng A, F, I cũng sẽ ít điểm hơn chúng ta.

Như vậy cho đến hiện tại, ở BXH các đội nhì xuất sắc nhất, đã có Lào và Việt Nam cùng chung 7 điểm, lần lượt đạt hiệu số +7, +6 để chính thức lọt vào VCK.

Các trận đấu đã diễn ra trong ngày 10/11

15h00 Lào 6-0 Macao

15h30 Hàn Quốc 4-1 Trung Quốc

15h30 Hong Kong (Trung Quốc) 2-1 Timor-Leste

15h30 Thái Lan 0-1 Malaysia

16h00 Mông Cổ 4-3 Guam

18h00 Australia 5-0 Đài Bắc Trung Hoa

18h15 Kyrgyzstan 0-0 Nepal

18h30 Myanmar 8-0 Singapore

18h30 Campuchia 3-0 Brunei

19h00 Indonesia 1-1 Triều Tiên

19h00 Ấn Độ 0-3 Afghanistan

Nhật Bản nhận thẻ đỏ vì đánh nguội, Việt Nam đón tin vui lớn ở giải châu Á - Ảnh 4.

Xếp hạng bảng J

Nhật Bản nhận thẻ đỏ vì đánh nguội, Việt Nam đón tin vui lớn ở giải châu Á - Ảnh 5.

Xếp hạng các đội hạng nhì.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại