*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong khi sản lượng nhập khẩu sắt thép giảm nhiều so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tổng trị giá kim ngạch nhập khẩu lại tăng cao khiến mức giá nhập khẩu bình quân của mặt hàng này tăng tới hơn 45%. Đặc biệt sản lượng nhập khẩu từ Ấn Độ đang tăng trưởng đột biến.
Từ đầu năm đến nay, trung bình mỗi ngày cả nước chi gần 26,3 triệu USD (tương đương khoảng 578 tỷ đồng) nhập khẩu sắt thép các loại.
Hàng hóa nhập khẩu trong tháng 1/2017 giảm mạnh so với tháng 12/2016, tuy nhiên cũng đạt được mức tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu hàng hóa nhập khẩu vẫn tập trung chủ yếu vào 10 nhóm hàng chủ yếu chiếm 65% cơ cấu nhập khẩu hàng hóa trong tháng 1/2017. Trong đó, điện thoại và linh kiện chiếm 16,2%; hàng dệt may chiếm 15%; máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện chiếm 10,5%;...
Tổng cục Hải quan vừa công bố số liệu nhập khẩu đến 15/12, theo đó, nhập khẩu cả nước đã tăng lên 165,2 tỷ USD. Trong đó, 2 nhóm mặt hàng Việt Nam phải nhập khẩu nhiều nhất là Máy móc, thiết bị, phụ tùng với khoảng 26,7 tỷ USD; Máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 26,6 tỷ USD.