“Nhân tố X” của thầy Park: U23 Việt Nam không sợ bị Thái Lan, Indonesia bắt bài

Tiểu Mã - Tú Anh (ảnh: Tú Anh) |

Trung vệ Thành Chung đang rất tự tin vào khả năng sẽ trở thành trụ cột và có thể tỏa sáng ở vòng loại giải U23 châu Á.

Tại vòng loại giải U23 châu Á chuẩn bị khởi tranh, trung vệ Nguyễn Thành Chung rất có thể sẽ trở thành trụ cột nơi hàng phòng ngự của U23 Việt Nam, thi đấu bên cạnh Đình Trọng – người đã bình phục chấn thương và được thầy Park tung vào sân ở trận giao hữu gặp Đài Bắc Trung Hoa.

Trước thềm đấu trường châu Á, trung vệ Thành Chung tỏ ra rất tự tin vào khả năng trở thành nòng cốt của U23 Việt Nam:

"Ở giải đấu lần này em kỳ vọng toàn đội trước tiên giành ngôi nhất bảng K ở vòng loại để đoạt vé dự vòng chung kết. Ở giải lần này, em quyết tâm không là người dự bị nữa và em sẽ cố gắng để thi đấu thật là tốt.

Trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa chỉ là trận đấu tập, không nói nên điều gì. Mặc dù vậy, ở trận đấu đó các cầu thủ cũng thi đấu với quyết tâm và thể hiện năng lực của mình.

Ở trận đấu đó, em chơi được 1 hiệp. Em cần hoàn thiện hơn nữa ở quãng thời gian sắp tới. Qua trận đấu vừa rồi em nhận thấy mình cần thêm thời gian để gắn kết hơn với các đồng đội".

“Nhân tố X” của thầy Park: U23 Việt Nam không sợ bị Thái Lan, Indonesia bắt bài - Ảnh 1.

Thành Chung nhiều khả năng sẽ là nòng cốt của U23 Việt Nam tại vòng loại giải U23 châu Á.

Trung vệ sở hữu chiều cao 1m80 của CLB Hà Nội cũng tỏ ra tự tin khi cho rằng U23 Việt Nam sẽ không sợ bị đối thủ Thái Lan và Indonesia bắt bài ở vòng loại giải châu Á sắp tới:

"Chúng em không sợ đối thủ bắt bài. Quan trọng nhất là mình hoạt động và chiến đấu như thế nào mà thôi. Các đội bóng ở nước ngoài cũng sử dụng lối chơi, chiến thuật như vậy.

Ở giải năm ngoái thì U23 Việt Nam vẫn còn Công Phượng, Xuân Trường. Năm nay, họ không còn thi đấu nữa nên bọn em sẽ phải cùng dìu dắt nhau".

Thành Chung cũng đánh giá rất cao vai trò của Đình Trọng ở giải đấu lần này: "Mức độ ảnh hưởng của Đình trọng trong năm vừa rồi rất lớn. Khi thiếu Trọng, mọi người bên cạnh xao nhãng không tập trung các tình huống. Khi có Trọng thì tập trung hơn. Trọng cũng là người luôn bảo ban anh em rất tốt.

Em đánh giá cao Đình Trọng ở khả năng đọc tình huống, phán đoán rất tốt nhưng khả năng Trọng sẽ thi đấu được ở U23 châu Á là bao nhiêu thì em không rõ".

Thành Chúng chia sẻ thêm: "Tại vòng loại U23 châu Á, em đánh giá cao U23 Indonesia và Thái Lan. Về U23 Việt Nam, đội tuyển có khó khăn lớn nhất là cần thời gian để kết dính với nhau. Tuy nhiên, ở giải lần này, mọi người hãy chờ diện mạo mới của toàn đội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại