Nhận giải hay nhất trận, Simon ‘nhường’ thủ môn Thụy Sĩ

Lệ Nhi |

Dù được UEFA trao giải cầu thủ xuất sắc nhất trận tứ kết giữa Thụy Sĩ và Tây Ban Nha nhưng Unai Simon lại muốn nhường cho người đồng nghiệp Yann Sommer.

Simon là người hùng của Tây Ban Nha ở loạt sút luân lưu

Simon là người hùng của Tây Ban Nha ở loạt sút luân lưu

Chạm trán Thụy Sĩ ở trận tứ kết đầu tiên của EURO 2020, dù được đánh giá cao hơn về mọi mặt nhưng Tây Ban Nha đã phải rất chật vật. La Roja tiếp tục trải qua thêm 120 phút thi đấu, thậm chí lần này còn phải bước tới loạt sút luân lưu cân não.

Ngay ở lượt sút đầu tiên, đội trưởng Sergio Busquets đã đưa bóng dội cột dọc. May mắn cho Tây Ban Nha là họ có Unai Simon. Thủ môn mang áo số 23 đã xuất sắc từ chối Fabian Schar rồi Manuel Akanji, qua đó giúp La Roja lật ngược thế cờ rồi tiến đến chiến thắng chung cuộc 3-1.

Với sự tỏa sáng đúng lúc, Simon đã được UEFA trao giải cầu thủ xuất sắc nhất trận. Tuy nhiên, người gác đền của đội tuyển Tây Ban Nha lại khiêm tốn cho rằng người đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến, Yann Sommer xứng đáng nhận giải hơn: “Tôi được nhận giải thật ư? Thú thực, tôi muốn trao nó cho Yann Sommer”.

Thực tế, Sommer đã có một màn trình diễn quá xuất sắc và nếu Thụy Sĩ là đội đi tiếp, gần như chắc chắn thủ môn này sẽ nhận giải thay vì Simon. Anh chỉ bị đánh bại đúng 1 lần bởi cú sút chạm người Denis Zakaria đi đổi hướng của Jordi Alba.

Sommer có tổng cộng 10 pha cứu thua suốt cả trận, trong đó có hàng loạt cơ hội mười mươi của Tây Ban Nha. Người gác đền của Thụy Sĩ cũng là thủ môn đầu tiên có 10 lần cứu thua trong một trận đấu tại EURO 2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại