Nhận định dự đoán Tây Ban Nha vs Pháp, 01h45 ngày 11/10: Sức trẻ lên ngôi?

Đặng Lai |

Sau khi lỡ thời cơ đăng quang EURO 2020, ĐT Pháp đã tìm được một cơ hội mới để có thể tái lập kịch bản vô địch thế giới và vô địch châu lục. Nhưng để làm được điều đó, họ sẽ phải vượt qua sức trẻ của Tây Ban Nha hôm nay.

Tây Ban Nha cùng Pháp là hai đội tuyển hiếm hoi trong lịch sử bóng đá thế giới lập được kỳ tích vô địch World Cup và EURO liền nhau. Với Pháp là danh hiệu vô địch World Cup 1998 và EURO 2000 còn Tây Ban Nha là chuỗi thành công sau đó 10 năm với chức vô địch World Cup Nam Phi 2010, EURO 2008 và 2012.

Đó là bảng thành tích mơ ước với bất cứ đội bóng nào. Nhưng nếu như Pháp đã tìm lại được vị thế hàng đầu của mình thì Tây Ban Nha vẫn đang trong quá trình chuyển giao. Họ rất cần một danh hiệu để “định vị” chỗ đứng của mình trên bản đồ bóng đá châu Âu.

Dàn cầu thủ trẻ của Tây Ban Nha đã phần nào thể hiện được mình ở EURO 2020. Dù chưa trọn vẹn nhưng đấy vẫn là một giải đấu không tồi của thầy trò Luis Enrique. Hôm nay, họ có cơ hội đưa mình lên một vị thế mới.

Nhưng chắc chắn tham vọng của tuyển Pháp còn nhiều hơn. Bởi họ muốn tái lập kỳ tích như cách đây 21 năm, là vô địch châu Âu sau khi đăng quang World Cup. Dù UEFA Nations League vẫn luôn bị coi là một giải đấu “giao hữu trá hình”, không thể so sánh tầm vóc với EURO, nhưng dù sao thì đây vẫn là thời cơ để Les Bleus tìm lại niềm tin của người hâm mộ sau kỳ EURO thất vọng.

Nói như nhiều người là “tầm vóc hơn các trận giao hữu, bởi vô địch vẫn có cúp mang về”. Nói vậy để thấy rằng tầm quan trọng của trận chung kết lúc 01h45 ngày 11/10 là rất lớn. Ở đó, sức trẻ của Tây Ban Nha sẽ một lần nữa được thử thách trước đối thủ giàu kinh nghiệm.

 Nhận định dự đoán Tây Ban Nha vs Pháp, 01h45 ngày 11/10: Sức trẻ lên ngôi?  - Ảnh 1.

Pogba sẽ có một ngày vất vả ở tuyến giữa

Tại EURO 2020, dàn sao trẻ trong tay HLV Enrique đã đánh bại các đối thủ già dơ là Croatia, Thụy Sỹ. Ở bán kết Nations League, họ cũng vượt qua nhà đương kim vô địch Italia vốn nhiều kinh nghiệm hơn. Đấy là điều mà một ĐT Pháp vốn có điểm mạnh kinh nghiệm sẽ phải dè chừng.

Hơn nữa, hàng thủ của Les Bleus vẫn chưa được chấn chỉnh sau cú ngã tại EURO 2020. 4 trận gần nhất thời hậu EURO, họ cũng chỉ có 1 lần sạch lưới. Điểm yếu Kimpembe đã được thay bằng Kounde nhưng các vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Lần này, Pháp lại không thể triệu tập “máy quét” Kante do chấn thương, trong khi một tiền vệ rất cơ động là Rabiot bị treo giò ở trận chung kết. Bởi vậy, nỗi lo càng lớn khi Tây Ban Nha rất mạnh ở khả năng chuyển đổi trạng thái.

Với những mất mát ấy, chắc chắn Paul Pogba không thể thoải mái “chăm lo” cho mặt trận tấn công. Có lẽ hôm nay, Pháp sẽ phải lấy công bù thủ như họ vẫn thường làm. Mọi hy vọng sẽ lại dồn lên vai Mbappe, Griezmann và đặc biệt là Benzema. Nhưng liệu như vậy có đủ để họ vượt qua Tây Ban Nha, nếu biết rằng kể từ năm 2008 đến nay, Pháp đã thua tới 6 và chỉ thắng 1 trước đối thủ đến từ xứ đấu bò?

Dự đoán: Tây Ban Nha 1-0 Pháp

Đội hình dự kiến

Tây Ban Nha: Simon; Azpilicueta, Laporte, Torres, Alonso; Koke, Busquets, Gavi; Torres, Sarabia, Oyarzabal

Pháp: Lloris; Kounde, Varane, Lucas Hernandez; Pavard, Tchouameni, Pogba, Theo Hernandez; Griezmann; Benzema, Mbappe

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại