*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sáng 7/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho 5 cán bộ. Đây là chức danh tư pháp cao nhất trong hệ thống ngạch kiểm sát viên của ngành Kiểm sát.
Tại phiên họp thứ 30 dự kiến diễn ra vào 22/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 2 dự án luật.
Liên quan vụ án bé gái 8 tuổi ở TP.HCM bị “dì ghẻ” bạo hành đến tử vong, Toà án Nhân dân Tối cao vừa có thông báo giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm. Toà nhận định không có cơ sở kết luận người cha đồng phạm tội “Giết người” với Nguyễn Võ Quỳnh Trang.
Ông Nguyễn Xuân Tĩnh, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội, với thời hạn 5 năm kể từ ngày 1-4-2021.
Quy chế xét tặng danh hiệu "Thẩm phán giỏi", "Thẩm phán tiêu biểu", "Thẩm phán mẫu mực" đã được Tòa án nhân dân tối cao ban hành.
“Tội tham ô, nhận hối lộ chúng ta quy định trong Bộ luật Hình sự (BLHS) là tử hình, nhưng thực tế không xử lý được bao nhiêu cả. Dân bảo các ông chỉ hô hào thôi chứ có làm được đâu? Nghiêm minh tức là tham ô 4 - 5 tỷ đồng trở lên là phải tử hình", đại biểu (ĐB) Trần Văn Độ, nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nêu ý kiến tại phiên thảo luận về Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) chiều 26/5.
(Soha.vn) - Một cô gái bị cưỡng hiếp, sát hại. Chỉ 62 ngày sau, "nghi phạm" chưa tròn 19 tuổi bị tử hình đầy oan ức. Gần 10 năm sau nữa, một nghi phạm khác thú tội.
Tâm điểm