*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bộ Tài nguyên-Môi trường (TN-MT) cho phép Công ty cổ phần Hòa Phát Dung Quất được nhận chìm hơn 15 triệu m3 vật chất xuống biển.
Theo UBND tỉnh Bình Thuận, đến nay Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đã hoàn thành việc nạo vét và san lấp gần 1 triệu m3 bùn cát vào cảng Vĩnh Tân, thay thế cho phương án nhận chìm xuống biển.
Vật chất nhận chìm ở biển được nạo vét từ quá trình thi công dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, Quảng Ngãi.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang dừng kế hoạch nhận chìm 2,5 triệu m3 chất thải nạo vét xuống vùng biển Hòn La (Quảng Bình) để tìm biện pháp khác phù hợp hơn.
Bộ TN&MT phê duyệt phương án đảm bảo môi trường chung cho toàn dự án, còn việc nhận chìm 2,5 triệu m3 bùn, chất thải nạo vét vẫn đang xem xét.
Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xin được ủy quyền cấp phép nhận chìm bùn nạo vét ở biển đối với những dự án có khối lượng dưới 50.000 m3.
Quảng Ngãi lại cho phép doanh nghiệp nhận chìm 62.000 m3 cát, bùn sau khi nạo vét duy tu luồng hàng hải Sa Kỳ xuống vùng biển Mỹ Khê (TP Quảng Ngãi).
Giới khoa học cảnh báo việc "nhận chìm vật chất" xuống biển đem lại cái lợi trước mắt nhưng nếu không thận trọng, việc này sẽ gây hậu họa cho môi trường biển không cách nào cứu vãn.
Ngoài bờ biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định có dòng hải lưu nên nhận chìm không đúng vị trí sẽ gây hậu quả rất phức tạp, ảnh hưởng đến môi trường và người dân
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa cho phép Tổng Công ty đảm bảo an toàn hàng hải miền Bắc nhận chìm 62.000 m3 chất thải thu được từ hoạt động nạo vét duy tu luồng hàng hải Sa Kỳ xuống biển.
Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đang xem xét để cấp phép nhận chìm 439.000 m3 chất thải nạo vét duy tu luồng hàng hải xuống biển Quy Nhơn.
Bình Thuận lo lắng vật chất nạo vét nước thải, khói, tro xỉ... từ cụm nhiệt điện Vĩnh Tân sẽ vượt quá khả năng chịu tải của Khu bảo tồn biển Hòn Cau và khu vực biển Vĩnh Tân.
Tâm điểm