“Nhấn chìm” Indonesia bằng 2 siêu phẩm, Malaysia vượt Thái Lan, "phả hơi nóng" vào Việt Nam

Tiểu Mã |

Safawi Rasid đã sắm vai người hùng với một cú đúp siêu phẩm giúp Malaysia “thổi bay” Indonesia trên sân nhà Bukit Jalil.

Đúng như dự đoán, Malaysia với tâm lý hưng phấn sau trận thắng Thái Lan, lại cộng thêm yếu tố sân nhà Bukit Jalil đã hoàn toàn áp đảo trước một Indonesia vừa toàn thua sau cả bốn trận.

Dưới sự cổ vũ của hơn 7 vạn khán giả, Malaysia nhập cuộc đầy hứng khởi. Họ chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc nhưng thời điểm đầu trận ghi nhận nỗ lực phòng ngự của Indonesia.

Không chỉ hóa giải những pha lên bóng của đội chủ nhà, Indonesia còn tung ra một số pha đáp trả khá nguy hiểm nhưng đáng tiếc là đội bóng xứ Vạn đảo không thể ghi bàn.

Thế nhưng, rốt cục Indonesia cũng chỉ có thể chơi tốt ở khoảng 2/3 thời gian của hiệp 1. Mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn sau bước ngoặt của trận đấu, chính là siêu phẩm sút phạt mở tỷ số của Safawi Rasid. Từ khoảng cách khoảng 25m ở cự ly rất rộng, ngôi sao số 1 của Malaysia vẽ đường cong tuyệt đẹp đưa trái bóng găm thẳng vào lưới.

Sân Bukit Jalil như nổ tung sau siêu phẩm của Safawi Rasid. Cầu thủ này cũng chạy dọc đường pitch để ăn mừng theo cách vô cùng phấn khích.

“Nhấn chìm” Indonesia bằng 2 siêu phẩm, Malaysia vượt Thái Lan, phả hơi nóng vào Việt Nam - Ảnh 1.

Malaysia dễ dàng "thổi bay" Indonesia trên sân nhà.

Bàn thắng vượt lên giúp tinh thần của Malaysia càng trở nên hưng phấn. Trong khi đó, Indonesia buộc phải dồn lên tấn công với hy vọng lật ngược thế cờ nhưng giống như bốn trận trước đó, "Những chú đại bàng" không đủ sự nguy hiểm và sắc sảo để có thể chọc thủng lưới đối phương.

Sau giờ nghỉ, thế chủ động vẫn hoàn toàn thuộc về Malaysia và đến giữa hiệp 2, ưu thế đó đã được cụ thể hòa bằng bàn nhân đôi cách biệt. Người tỏa sáng một lần nữa lại là Safawi Rasid. Lần này, thay vì một pha sút phạt, anh tỏa sáng bằng cách tận dụng sơ hở của hậu vệ đối phương rồi tung cú sút vô cùng hiểm hóc ở góc hẹp, không cho thủ môn Indonesia bất kỳ một cơ hội nào.

Ở phần còn lại của trận đấu, dấu ấn lớn nhất chỉ là pha bỏ lỡ cơ hội không thể ngon ăn hơn của Indonesia. Dù được trọng tài cho hưởng quả phạt đền nhưng cầu thủ vào thay người Bachdim lại sút bóng quá nhẹ, không thắng được thủ môn Farizal Marlias của Malaysia.

Trận đấu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Malaysia. Với chiến thắng dễ dàng trên sân nhà, Malaysia đã vượt qua Thái Lan để chiếm vị trí thứ hai tại bảng G với 9 điểm sau 5 lượt trận, kém 2 điểm so với đội đầu bảng là Việt Nam khi thầy trò HLV Park Hang-seo để Thái Lan cầm chân 0-0 tại Mỹ Đình.

Tỷ số chung cuộc: Malaysia 2-0 Indonesia.

Đội hình xuất phát:

Malaysia: Khairulazhan Khalid, Aidil Zafuan Abdul Radzak, La'Vere Corbin-Ong, Shahrul Saad, Nor Azam Abdul Azih, Mohamadou Sumareh, Akhyar Abdul Rashid, Syahmi Safari, Brendan Gan, Safawi Rasid, Saymer Kutty Abba

Indonesia: Ridho, Otavio, Fajrin, Basna, Adsit, Siswanto, Pradana, Maulana, Haryadi, Ichsan, Nwokolo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại